Đề xuất hỗ trợ radio cho 30.000 hộ Khmer

Thứ ba, ngày 29/10/2013 09:18 AM (GMT+7)
Ngày 28.10, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ máy thu thanh (radio) cho đồng bào ở các vùng khó khăn tại khu vực Tây Nam Bộ.
Bình luận 0
Cũng theo Ban chỉ đạo, đồng bào dân tộc Khmer sinh sống tập trung tại 9 tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ có đến 321 xã khó khăn, 125 xã đặc biệt khó khăn và 162 ấp đặc biệt khó khăn. Hiện có 77.514 hộ nghèo, chiếm 28,57% tổng số hộ Khmer và có khoảng 60.000 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 23%.

Nhiều hộ nghèo ít có điều kiện tiếp cận thông tin phát thanh, truyền hình. Theo khảo sát, hiện có khoảng 30.000 hộ đồng bào Khmer chưa có phương tiện nghe nhìn cần được hỗ trợ máy thu thanh.
Bích Liên (Bích Liên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem