Gỡ khó cho hàng nghìn hộ nghèo

Trương Minh Thứ tư, ngày 17/09/2014 06:10 AM (GMT+7)
Kbang (Gia Lai) bây giờ đã thay da đổi thịt: Đường liên xã, liên thôn đã đảm bảo thông suốt 2 mùa mưa nắng; 100% các xã đã có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, người dân được sử dụng nước sạch. Những xã đặc biệt khó khăn cũng đã xây được trường học, trạm xá, công trình thủy lợi... 
Bình luận 0

Thoát nghèo từ vốn vay

Kbang là huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, tập trung chủ yếu là vùng đồng bào các dân tộc thiểu số như Ba Na, Xê Đăng, Cơ Tu... (chiếm tới 80%). Tuy nhiên, 5 năm trở lại đây, với sự hoạt động tích cực, hiệu quả của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kbang trong việc cho người nghèo vay vốn ưu đãi và hướng dẫn bà con sử dụng đúng mục đích thì nền kinh tế của huyện đã được nâng lên đáng kể.

“Hằng năm, Ngân hàng CSXH huyện đã cùng các tổ chức, chính quyền địa phương mở 2 lớp xây dựng kế hoạch và phối hợp với trạm khuyến nông, bảo vệ thực vật, phòng kinh tế huyện tổ chức tập huấn về công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, về cơ chế nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác...

Đây chính là những “cánh tay nối dài” của ngân hàng góp phần quan trọng đưa nguồn vốn ưu đãi đến tận tay người nghèo một cách hiệu quả...” - anh La Văn Bàn - cán bộ tín dụng phụ trách xã Nghĩa An chia sẻ.

Năm 2011, anh Lô Thế Thanh ở thôn Quyết Tiến, xã Nghĩa An được Ngân hàng CSXH cho vay 10 triệu đồng để đầu tư trồng 2ha mía. Sau 3 năm, đến nay trừ chi phí anh đã thu được vài chục triệu đồng. Anh Nguyễn Đình Nhân ở xã Đông vay 30 triệu đồng năm 2009 trồng 2ha keo lai, đến nay đang phát triển tốt.

Tạo việc làm cho trên 5.000 lao động

Những hoạt động nổi bật của Ngân hàng CSXH những năm qua là việc thành lập các tổ giao dịch lưu động tại xã và thông báo công khai tại điểm giao dịch như: Nội quy giao dịch, bảng hiệu, sao kê dư nợ đến từng hộ, thời gian giao dịch...

Chính quy trình cho vay được tiến hành tại các xã nên việc triển khai giải ngân vốn được kịp thời, khách quan. Chị Đinh Thoi - cán bộ Hội ND xã Konbla cho biết: “Việc Ngân hàng CSXH thành lập các tổ giao dịch lưu động tại các xã có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ tránh rủi ro, mất thời gian khi đi làm thủ tục vay hoặc trả nợ, trả lãi, nhất là các xã xa trung tâm huyện mà việc tổ chức giải ngân cũng hết sức nhanh chóng”.

Cũng phải kể đến vai trò của Hội ND trong việc hỗ trợ hội viên vay vốn, và sử dụng đồng vốn vào phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống một cách hiệu quả. Qua một số cuộc khảo sát tình hình thực tế tại những địa bàn cụ thể, Hội ND huyện đã tìm ra nguyên nhân đói nghèo xuất phát từ tình trạng thiếu vốn sản xuất.

Hội đã bắt tay ngay vào việc thực hiện giải pháp huy động từ cơ sở, tăng cường các nguồn vốn, đặc biệt là vốn vay từ các kênh ưu đãi, trong đó có Ngân hàng CSXH, tạo điều kiện cho hội viên ND nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, có điều kiện vay để trồng trọt, chăn nuôi.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn vận động chị em lập các tổ, nhóm nông dân tiết kiệm, mỗi xã có ít nhất 2 nhóm hoạt động thường xuyên, hỗ trợ thêm vốn cho các hộ khó khăn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Mức vay bình quân mỗi hộ từ 8 - 15 triệu đồng đã góp phần giải quyết khó khăn cho hàng nghìn hộ nông dân nghèo, tạo việc làm cho trên 5.000 lao động...

  Những năm qua, đã có trên 5.000 hộ nghèo được hưởng lợi từ chính sách tín dụng ưu đãi, và 75% hộ vay đã thoát nghèo bền vững, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo của huyện Kbang. Hàng năm, bình quân tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 5,5% với gần 700 hộ thoát nghèo. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem