Hà Giang: Đưa hoa cúc Đà Lạt lên núi đá

Thứ năm, ngày 04/08/2011 06:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với kết quả trồng thử nghiệm hoa cúc pha lê Đà Lạt tại xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, Công ty cổ phần Phát triển nông lâm nghiệp Hà Giang quyết định đầu tư trồng 40.000 cây hoa cúc này trên diện tích 1.000m2.
Bình luận 0

Theo đại diện Công ty này, hoa cúc Đà Lạt phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu ở Quản Bạ; chi phí đầu tư ít. Hoa trồng 80-90 ngày là thu hoạch. Giá hoa cúc trên thị trường hiện nay từ 3.000-5.000 đồng/bông. Đây sẽ là cây trồng giúp ND Quản Bạ thoát nghèo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem