Hậu Giang: Xây dựng đê bao bảo vệ vùng mía

Thứ năm, ngày 03/05/2012 05:47 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đang triển khai dự án xây dựng đê bao chống lũ bảo vệ khoảng 5.600ha mía nguyên liệu.
Bình luận 0

Ngày 2.5, ông Nguyễn Thế Tự - Trưởng phòng NNPTNT huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) cho biết, huyện đang triển khai dự án xây dựng đê bao chống lũ bảo vệ khoảng 5.600ha mía nguyên liệu ở các xã Hiệp Hưng, Hòa An, Tân Phước Hưng, thị trấn Cây Dương...

Dự án chia thành 5 tiểu vùng, với chiều dài các kênh trục và kênh sườn sẽ thi công, nạo vét là hơn 147.000m. Tổng kinh phí đầu tư hơn 153 tỷ đồng, thực hiện từ nay đến năm 2014.

Huyện Phụng Hiệp là một trong những nơi có vùng mía nguyên liệu lớn nhất ĐBSCL với hơn 9.000ha, nhưng thường xuyên bị lũ đe dọa khiến việc sản xuất và thu hoạch bị ảnh hưởng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem