Hộ nghèo được vay tiền xây chòi tránh lũ lụt

Thứ tư, ngày 15/08/2012 05:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngân hàng CSXH vừa ban hành hướng dẫn “Cho vay hộ nghèo xây dựng chòi phòng tránh lũ lụt”.
Bình luận 0

Theo hướng dẫn, đối tượng được hưởng thụ chính sách có đủ các điều kiện: Là hộ nghèo quy định chuẩn nghèo theo QĐ09/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chưa có nhà ở kiên cố có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5-3,6m tính từ nền nhà. Mức cho vay tối đa không quá 10 triệu đồng.

Lãi suất vay 3%/năm. Thời hạn vay 10 năm kể từ thời điểm hộ nhận món vay đầu tiên, trong đó thời gian ân hạn 5 năm đầu, bắt đầu trả nợ từ năm thứ 6 trở đi. Mức trả nợ mỗi năm tối thiểu bằng 20% tổng số vốn đã vay. Vốn cho vay 50% ngân sách T.Ư cấp, 50% Ngân hàng CSXH huy động. Phương thức cho vay, ủy thác từng phần qua các tổ chức chính trị- xã hội.

Chương trình thực hiện thí điểm tại 14 xã thuộc 7 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên; mỗi tỉnh 2 xã, mỗi xã 50 hộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem