Kiến Xương (Thái Bình): Đưa ngành may về nông thôn

Thứ ba, ngày 07/08/2012 05:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đến nay, toàn huyện Kiến Xương (Thái Bình) đã có 23 doanh nghiệp và 25 cơ sở may, tạo công ăn việc làm cho hơn 4.200 lao động với mức thu nhập bình quân 2,5-3 triệu đồng/người/tháng.
Bình luận 0

Trong 6 tháng đầu năm 2012, các doanh nghiệp và cơ sở may trên địa bàn huyện đã sản xuất trên 5 triệu sản phẩm các loại, góp phần đem lại giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp toàn huyện ước đạt 410 tỷ đồng.

Đưa ngành may về nông thôn là một trong những cách tốt nhất huy động nguồn lực xây dựng NTM ở Kiến Xương. Chủ trương này đã được huyện Kiến Xương thực hiện từ năm 2009.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem