Lâm Đồng: Dịch bệnh tăng mạnh trên cây ca cao

Thứ năm, ngày 20/09/2012 05:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Báo cáo mới nhất của Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở NNPTNT Lâm Đồng cho thấy: Tính đến cuối tháng 8.2012, trong tổng số 1.573ha ca cao của toàn tỉnh đã có đến 732ha bị nhiễm bọ xít muỗi và hơn 700ha bị bệnh loét thân.
Bình luận 0

Ông Lại Thế Hưng – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng- cho biết: “Qua đợt kiểm tra tổng lực về tình hình dịch bệnh hại cây trồng trong phạm vi toàn tỉnh gần đây nhất, kết quả cho thấy trên cây ca cao – đã đến lúc cần báo động.

Ngay từ bây giờ, cần loại bỏ mầm bệnh trên loại cây trồng mới này; không nên để quá muộn, bệnh bùng phát thành dịch tràn lan sẽ khó chữa trị. Hiện Chi cục chúng tôi cũng đã tiến hành một vài nghiên cứu nhỏ chứ chưa có những nghiên cứu bài bản để đưa ra giải pháp tốt nhất cho việc phòng ngừa dịch hại trên cây ca cao được canh tác theo mô hình trồng xen”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem