Lâm Đồng: Nhiều hộ nông dân chặt cây mắc ca

Thứ sáu, ngày 06/07/2012 15:57 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Do lợi nhuận cây mắc ca mang lại lớn hơn nhiều so với trồng nhiều loại cây khác (kể cả cây cà phê), nên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhiều hộ nông dân đã mở rộng diện tích loại cây trồng này một cách tự phát.
Bình luận 0

Được biết, sau khi Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng trồng thử nghiệm một số giống mắc ca tại 3 tiểu vùng sinh thái với diện tích 0,3ha vào năm 2006, Công ty Mắt Đá (Đà Lạt) tiến hành trồng thử nghiệm khoảng 100ha tại Lâm Hà và Đơn Dương vào các năm 2008 – 2011, kết quả mang lại khá khả quan.

Tuy nhiên, cũng trong vài năm qua, bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhiều nông dân ở huyện Lâm Hà và một số địa phương khác đã mua cây giống mắc ca không rõ nguồn gốc về trồng và hầu hết đều không cho quả. Hiện tại, một số hộ đã bắt đầu phá bỏ loại cây “chỉ có lá chứ không có quả” này để trồng các loại cây khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem