Miền núi phía Bắc: 16% số HTX không hoạt động

Thứ năm, ngày 05/12/2013 09:44 AM (GMT+7)
Ngày 2.12, ông Trần Nhật Lam - Phó Chánh văn phòng điều phối T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới cho biết, đến nay, khu vực miền núi phía Bắc có 1.702 HTX.
Bình luận 0
So với 2010, số HTX tăng 14% nhưng quy mô lại nhỏ đi, có HTX chỉ có 12-15 xã viên; 51% số HTX quy mô thôn. Đáng chú ý, có 48% số HTX đảm bảo thu bù chi hoặc có lãi thấp, còn lại thua lỗ; 16% số HTX có đăng ký nhưng không hoạt động gì.

Theo các địa phương, nguyên nhân chủ yếu do thiếu cán bộ có trình độ; khó tiếp cận vốn tín dụng; thiếu các phương án liên kết giữa xã viên với các thành phần kinh tế khác…
Minh Huệ (Minh Huệ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem