Nghệ An có hơn 200 “tỷ phú nông dân”

Thứ tư, ngày 19/11/2014 14:05 PM (GMT+7)
Nếu như năm 2012, Nghệ An có 18 hộ nông dân có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm, thì đến nay, số hộ nông dân giỏi đạt mức thu nhập này đã tăng đến 232 hộ.
Bình luận 0

Đây là số liệu được Hội Nông dân tỉnh Nghệ An công bố tại Hội nghị tôn vinh nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An lần thứ 9, giai đoạn 2012-2014, được tổ chức tại thành phố Vinh (Nghệ An) hôm nay, 19.11.

Về dự hội nghị tôn vinh lần này có 121 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đại diện cho các vùng và các ngành hàng nông nghiệp (trong tổng số 98.021 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp của tỉnh Nghệ An. 121 gương mặt đại diện xuất sắc có thu nhập từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm.  

Về dự Hội nghị tôn vinh này có ông Nguyễn Duy Lượng- Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội nông dân Việt Nam, ông Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và nhiều vị đại biểu khác.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị tôn vinh nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An lần thứ 9, giai đoạn 2012-2014

img                  Các đại biểu dâng hương tại quảng trường Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc.

img       Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng hỏi thăm hộ sản xuất kinh doanh giỏi- anh Thò Bá Vừ, dân tộc Mông ở bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An

img         Chị Lô Thị Lý ở bản Tam Bổng, xã Tam Quang, Huyện Tương Dương lần đầu xuống thành phố khi vinh dự trở thành gương điển hình làm kinh tế.

img        Trao bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho 121 đại biểu nông dân tiêu biểu
Tin - ảnh: Hữu Anh (Trang Trại Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem