Nguy cơ bùng phát dịch tai xanh tại miền Trung

Thứ tư, ngày 05/05/2010 09:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dịch tai xanh đã “tràn” vào Nghệ An, nguy cơ bùng phát đợt dịch mới tại miền Trung là rất cao, đặc biệt ở các tỉnh đã phát dịch trong những năm 2007-2008.
Bình luận 0

Ngày 4-5, tại cuộc họp về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm do Bộ NN&PTNT tổ chức, Cục Thú y đánh giá, từ cuối tháng 3, dịch tai xanh xuất hiện tại một số địa phương như Hải Dương, Hưng Yên... nay đã lan rộng ra nhiều tỉnh khác ở miền Bắc. Tốc độ lây lan dịch là rất lớn, mức độ dịch trầm trọng. Dịch tai xanh đã “tràn” vào Nghệ An, nguy cơ bùng phát đợt dịch mới tại miền Trung là rất cao, đặc biệt ở các tỉnh đã phát dịch trong những năm 2007-2008.

Đến nay dịch tai xanh đã bùng phát tại 154 xã, phường của 28 quận, huyện thuộc 11 tỉnh thành. Tổng số lợn mắc bệnh là 49.901 con, trong đó tiêu huỷ 21.310 con.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem