Phát hiện nhiều thủ phạm gây bệnh cho cá nước lạnh

Thứ bảy, ngày 08/12/2012 17:05 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sở KHCN Lâm Đồng cho biết, theo kết quả nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 3, đã tìm thấy ít nhất 6 loài ký sinh trùng ở cá hồi, với tỷ lệ nhiễm dao động từ 0,3-38%.
Bình luận 0

Đồng thời, nhóm nghiên cứu đã phát hiện 3 loài ký sinh trùng ở cá tầm nuôi ao và 5 loài ký sinh trùng ở cá tầm nuôi lồng. Đây là các vật nuôi quan trọng đang phát triển mạnh ở Lâm Đồng. Nghiên cứu của viện xuất phát từ việc bệnh dịch gây tổn thất không nhỏ cho nghề nuôi cá nước lạnh ở Lâm Đồng.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn phát hiện 3 nhóm bệnh gồm xuất huyết, lở loét; bệnh lở mang và bệnh thối vây, mòn cụt đuôi ở cá nước lạnh nuôi tại Lâm Đồng. Đây là các bệnh do vi khuẩn gây ra. Tuy nhiên, các nhà khoa học không phát hiện thấy ký sinh trùng gây hại cho người ở các loài cá nước lạnh này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem