Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: “Tăng cường liên kết với nông dân”

Thứ năm, ngày 16/01/2014 10:50 AM (GMT+7)
Chiều 15.1, tại TP.Cần Thơ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014.
Bình luận 0
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn vùng đạt hơn 9%, thu nhập bình quân đầu người đạt 34,6 triệu đồng, tăng 2,3 triệu đồng so với năm 2012. Các chính sách hỗ trợ người nghèo phát huy hiệu quả, góp phần giảm 2% hộ nghèo; giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vùng ĐBSCL vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Một số chỉ tiêu KT-XH chưa đạt được so với kế hoạch. Sản xuất các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực như lúa gạo, cá tra, tôm, cây ăn trái… thiếu tính bền vững, sức cạnh tranh chưa cao, còn nhiều rủi ro. Sự liên kết giữa các địa phương chưa thật sự chặt chẽ và đi vào chiều sâu…

Phát biểu chỉ đại tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, trong năm 2014, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế của vùng, trong đó tập trung vào việc tái cơ cấu nền nông nghiệp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của vùng là lúa gạo, trái cây, cá tra; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, gắn với xây dựng nông thôn mới; quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng.

Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội vùng; bảo đảm hàng hóa phục vụ dịp tết và quan tâm chăm lo tết cho hộ nghèo.
Hồng Cẩm (Hồng Cẩm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem