Quảng Nam: 3 hộ nông dân nghèo hiến đất xây trường

Thứ sáu, ngày 24/08/2012 19:34 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại huyện miền núi Đông Giang, 3 hộ dân Arất Hùng, Arất Ngá, Arất Biếp (đều trú ở thôn Tungung, xã Arooi) đã hiến đất của mình để xây trường học.
Bình luận 0

Ông Hôih Xanh -Trưởng thôn Tungung - cho biết: “Trường mầm non của xã đang được xây dựng gồm 8 phòng học trên diện tích hơn 2.500m2. Toàn bộ diện tích này là do 3 hộ nông dân nói trên hiến. Điều đáng trân trọng là cả 3 người này đều thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, kinh tế hoàn toàn dựa vào làm ruộng, làm rẫy”.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem