Thanh Hóa: Hơn 500 hộ có mô hình trên 100 triệu đồng/ha

Thứ hai, ngày 25/11/2013 10:55 AM (GMT+7)
Hội nông dân huyện Hậu Lộc cho biết, năm 2013 huyện có 750ha trồng hoa màu. Hầu hết các mô hình đều đạt trên 100 triệu đồng/ha/năm.
Bình luận 0
Mùa vàng bội thu ở xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa từ chương trình xây dựng nông thôn mới (Nguồn ảnh: Trang tin điện tử huyện Yên Định)
Mùa vàng bội thu ở xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa từ chương trình xây dựng nông thôn mới (Nguồn ảnh: Trang tin điện tử huyện Yên Định)

Các hoa màu nông dân trồng là khoai tây, dưa chuột, ớt ngọt, cà chua, cải bắp, hành… Kết quả này là do nông dân dồn điền đổi thửa, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kết nối với các công ty thu mua nông sản...
Nam Tùng Sơn (Nam Tùng Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem