Thành triệu phú từ vốn vay chính sách

Thu Hà Thứ năm, ngày 23/04/2015 09:06 AM (GMT+7)
“Từ nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH, nhiều hộ nông dân (ND) được vay vốn đã xây dựng được nhiều mô hình có hiệu quả kinh tế cao. Vị trí của tổ chức Hội ND trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định” - ông Lê Xuân Bản – Chủ tịch Hội ND xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn, Nghệ An) nhận định.
Bình luận 0

Từ nghèo thành khá giả qua 2 lần vay vốn

Trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà khang trang và nhiều vật dụng tiện nghi, ông Nguyễn Xuân Đồng (xóm Hải Lộc, xã Nghĩa Lộc) nhớ lại: Sau khi xuất ngũ và lập gia đình, ông gặp nhiều khó khăn. Vợ chồng ông chỉ có 2 bàn tay trắng và chưa định hướng được cách làm ăn mới. Đến năm 2008, ông được Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Đàn cho vay 30 triệu đồng theo chương trình hộ nghèo. “Có vốn tôi đầu tư chăn nuôi lợn, gà. Công việc chăn nuôi ngày càng thuận lợi. Từ việc chăn nuôi nhỏ lẻ một vài con, tôi nhân đàn lên 2.400 con gà/lứa, mỗi năm 3 lứa; trong chuồng lúc nào cũng có 10 con lợn nái hướng nạc, 60-70 lợn thịt. Đến năm 2011, tôi hoàn trả hết vốn lẫn lãi cho ngân hàng và chính thức thoát nghèo” - ông Đồng nhớ lại.

img
Được vay vốn, ông Đồng đã mua đươc 4 vạn cây giống keo về trồng. Đến nay rừng keo của gia đình ông đã được 3 năm tuổi.  T.H
Năm 2012, ông Đồng lại được Ngân hàng CSXH huyện cho vay theo chương trình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. “Thời gian đó, bao nhiêu vốn liếng tích cóp được, tôi dồn hết vào xây nhà nên gần như “cụt vốn” làm ăn. Rất may, tôi lại được Ngân hàng CSXH hỗ trợ thêm lần nữa. Cũng được vay 30 triệu đồng, nhưng lần này tôi đầu tư vào trồng keo. Hiện tại, 13ha rừng keo của tôi đã được 3 năm tuổi, cây phát triển tốt và khá đồng đều. Cứ đà này 1-2 năm nữa tôi sẽ thu được 1 món kha khá từ rừng keo” - ông Đồng nói.

 

Cách nhà ông Đồng không xa, gia đình ông Nguyễn Công Ngôn cũng được Ngân hàng CSXH huyện cho vay 30 triệu đồng theo chương trình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn để làm trang trại lợn (năm 2012). Hiện tại, với quy mô 250 con lợn/lứa, mỗi năm 3 lứa lợn, trừ hết chi phí, gia đình ông Ngôn thu về 300-400 triệu đồng/năm”.

Lựa chọn đúng đối tượng thụ hưởng vốn vay

Quan điểm

Ông Nguyễn Công Ngôn
 Năm 2012, khi đang thiếu vốn chăn nuôi thì tôi được Ngân hàng CSXH cho vay 30 triệu đồng, khỏi phải nói tôi mừng như thế nào... Hiện tại, với quy mô 250 con lợn/lứa, năm 3 lứa lợn, trừ hết chi phí, tôi vẫn còn 300-400 triệu đồng mỗi năm. 
Ông Lê Xuân Bản - Chủ tịch Hội ND xã Nghĩa Lộc cho biết: Thực hiện công tác ủy thác của Ngân hàng CSXH huyện, Hội ND đang quản lý 10 tổ tiết kiệm và vay vốn (TKVV) ở 7 xóm trên địa bàn, 4 chương trình vay vốn với tổng dư nợ 9,589 tỷ đồng. Trong đó chương trình tín dụng ưu đãi cho vay hộ sản xuất kinh doanh (SXKD) vùng khó khăn có dư nợ cao nhất là 4,996 tỷ đồng, kế đến là chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo với dư nợ 1,750 tỷ đồng, số dư tiết kiệm 173,6 triệu đồng.

 

Cũng theo ông Bản, để nguồn vốn được quản lý tốt và phát huy hiệu quả, Hội ND xã đã tăng cường chỉ đạo các tổ TKVV thực hiện tốt các quy định mà Ngân hàng CSXH đề ra và phối hợp cùng Ngân hàng CSXH thực hiện việc bình xét đúng đối tượng, tiến hành thẩm định, giải ngân trực tiếp đến các hộ vay, đồng thời, phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện và các ngành chức năng tổ chức tập huấn cho các tổ vay vốn và hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thành viên vay vốn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem