Vĩnh Phúc: Đề án “Làng thanh niên lập nghiệp xây dựng NTM”

Thứ ba, ngày 29/05/2012 05:48 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào Đề án “Làng thanh niên lập nghiệp xây dựng NTM giai đoạn 2012-2017”.
Bình luận 0

Đề án này sẽ được xây dựng tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc với mục tiêu xây dựng vùng chăn nuôi tập trung do các hộ gia đình thanh niên lập nghiệp, xây dựng NTM. Làng thanh niên có quy hoạch khoa học, có nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa tiên tiến, người dâncó thu nhập cao và không có hộ nghèo.

Làng thanh niên lập nghiệp được xây dựng có hình thức sản xuất mang tính tổ chức cao- Hợp tác xã thanh niên; hình thành một vùng chăn nuôi, sản xuất hàng hóa tập trung, được đầu tư hệ thống cơ giới hóa nông nghiệp hiện đại, giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên địa phương; xây dựng môi trường sống và môi trường chăn nuôi đạt tiêu chuẩn; công tác an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem