Vượt khó từ “cú hích” 15 triệu đồng

Thu Hà Thứ tư, ngày 18/03/2015 05:34 AM (GMT+7)
15-20 triệu đồng chưa phải là số tiền lớn, nhưng với nhiều hộ nghèo ở Kim Sơn (Ninh Bình), khoản vay ưu đãi này đã đủ để “đánh thức” khát khao vượt khỏi ngưỡng hộ nghèo, vốn đeo đẳng họ suốt hàng chục năm qua.
Bình luận 0

Nghèo gặp vốn, như cá gặp nước

“Trước đây, gia đình tôi nhận khoán vài sào ruộng nhưng vẫn thuộc diện hộ nghèo. Cuối năm 2009, vợ chồng tôi đi thăm mô hình nuôi cá lóc bông của một người bạn và thấy rằng mình có thể áp dụng được mô hình này, nên tìm vốn đầu tư. Tháng 4.2010, tôi được Ngân hàng CSXH huyện Kim Sơn cho vay 15 triệu đồng theo chương trình cho vay hộ nghèo. Vợ chồng tôi bắt tay vào đào ao thả cá” - chị Trần Thị Ly ở xóm Năng A, xã Xuân Thiện (Kim Sơn, Ninh Bình) chia sẻ.

img

Mỗi năm gia đình chị Ly có khoản thu hơn 200 triệu đồng từ nuôi cá.  Thu Hà
Vốn không nhiều, nhưng do đầu tư đúng hướng và chăm chỉ làm ăn, sau 2 năm, gia đình chị Ly được xóa tên trong danh sách hộ nghèo và trả đầy đủ cả vốn lẫn lãi cho ngân hàng.

 

Năm 2014, thấy các hộ nuôi cá lăng cho thu nhập cao, chị Ly lại gõ cửa Ngân hàng CSXH huyện Kim Sơn vay 20 triệu đồng, lần này không phải vay theo chính sách hộ nghèo, mà theo chương trình vốn vay giải quyết việc làm. Hiện tại với diện tích 1ha mặt nước nuôi các loại cá, mỗi năm gia đình chị Ly có doanh thu hơn 200 triệu đồng. Chị Ly tâm sự: “Gánh nặng về đồng vốn bấy lâu nay được ngân hàng san sẻ cùng. Lãi suất dễ thở, thời gian vay hợp lý, chúng tôi hoàn toàn yên tâm làm ăn và sẽ trả lãi cho ngân hàng đúng hạn”. Có thêm của ăn của để từ nuôi cá, gia đình chị Ly đầu tư nuôi thêm lợn thịt với quy mô 150 con/lứa, mỗi năm 3 lứa lợn. Từ nuôi lợn, gia đình chị có thêm khoản lãi hơn 100 triệu đồng.

Gia đình chị Ly là một trong hàng nghìn hộ ở huyện Kim Sơn được hỗ trợ vốn vay Ngân hàng CSXH có hiệu quả, thoát nghèo và từng bước làm ăn khá giả.

Gần 5.000 hộ nghèo được hỗ trợ vốn

Quan điểm

Ông Trịnh Xuân Đạo – Chủ tịch Hội ND xã Xuân Thiện
  Chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo đã góp phần hình thành nhiều mô hình sản xuất mới, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho ND; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 16,6% (năm 2012)  xuống còn 7,11% (năm 2014). 
Trao đổi với chúng tôi về tình hình giảm nghèo bằng tín dụng chính sách, ông Trịnh Xuân Đạo - Chủ tịch Hội Nông dân (ND) xã Xuân Thiện cho hay: Xuân Thiện có 7.807 hộ dân với hơn 3.000 khẩu. Đây vốn là một trong những xã nghèo của huyện Kim Sơn. Thực hiện công tác ủy thác vay vốn của Ngân hàng CSXH huyện, Hội ND xã đang trực tiếp quản lý 6 chương trình vay vốn thông qua 6 tổ tiết kiệm trên địa bàn xã. Nhiều năm liền, tổ chức Hội ND không có dư nợ quá hạn.

 

Đánh giá về việc quản lý vốn qua tổ chức Hội ND, ông Đặng Văn Thắng – Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Kim Sơn cho biết: Để thực hiện tốt công tác giải ngân, thu hồi vốn, Ngân hàng CSXH huyện Kim Sơn đã phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội để chuyển tải đồng vốn ưu đãi đến các đối tượng chính sách, nhanh chóng, dễ dàng, đảm bảo đúng đối tượng. Tính đến 30.11.2014, Ngân hàng CSXH huyện Kim Sơn đang thực hiện 9 chương trình tín dụng ưu đãi, với tổng dư nợ cho vay là 276,156 tỷ đồng, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,64%. Trong đó chương trình cho vay hộ nghèo hơn 58 tỷ đồng với gần 5.000 hộ còn dư nợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem