Yên Bái: Khảo nghiệm thành công 2 giống bưởi

Thứ hai, ngày 01/04/2013 09:48 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ năm 2009, Sở KHCN Yên Bái đã phối hợp với Viện Nghiên cứu rau quả T.Ư triển khai dự án khảo nghiệm 3 giống quả có múi tại huyện Văn Chấn gồm bưởi Phúc Trạch, bưởi Diễn và quýt không hạt, trên diện tích 2ha.
Bình luận 0

Sau hơn 4 năm khảo nghiệm, Sở KHCN Yên Bái đã chọn ra được 2 loại là bưởi Phúc Trạch và bưởi Diễn phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Tại mô hình của hộ anh Phạm Văn Đường ở thôn 7, thị trấn Nông Trường Trần Phú (Văn Chấn) với hơn 100 gốc bưởi Phúc Trạch, bưởi Diễn, hầu hết các gốc bưởi đều phát triển rất tốt, năm 2011 đã cho quả bói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem