Hội ND tỉnh An Giang: Thêm nhiều kỳ vọng góp phần xây dựng nông thôn mới

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 25/05/2018 06:05 AM (GMT+7)
Nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Nông dân (ND) tỉnh An Giang đã đạt thành tích vượt các chỉ tiêu đề ra. Trong nhiệm kỳ tới, Hội ND tỉnh đặt thêm nhiều kỳ vọng: Giúp nông dân phát triển sản xuất, tăng thêm thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Bình luận 0

Những kết quả ấn tượng

Năm 2018, T.Ư Hội NDVN chọn Hội ND tỉnh An Giang là đơn vị đại hội điểm cấp tỉnh khu vực phía Nam nhiệm kỳ 2018-2023, khai mạc vào hôm nay 25.5. Theo Hội ND tỉnh An Giang, 5 năm qua, cán bộ Hội ND các cấp đã không ngừng chủ động, mở các hoạt động mới, tăng cường ký kết các chương trình phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước. Từ đó, Hội đã giúp nâng cao năng lực cán bộ, góp phần đưa phong trào ND phát triển theo hướng thiết thực.

img

Hội ND tỉnh An Giang tổ chức hội thảo bàn giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm đường Thốt Nốt. Ảnh: T.L

Theo 12 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2013-2018 đã đề ra, Hội ND tỉnh An Giang đều đạt 100% trở lên, trong đó có 5/12 chỉ tiêu vượt từ 110 - 150%. Hội ND tỉnh An Giang được T.Ư Hội NDVN tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua 3 năm 2014, 2016, 2017 và tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua trong nhiệm kỳ 2013-2018.

Cụ thể, Hội ND tỉnh An Giang đã hỗ trợ hội viên, ND thực hiện 40 mô hình phát triển sản xuất các sản phẩm chủ lực theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như lúa chất lượng cao, rau màu, cây ăn trái, chăn nuôi thủy sản, trồng cây dược liệu, hoa kiểng... Qua đó, nhiều vùng sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh đã dần được xác lập.

“Với sự hỗ trợ của Hội ND, trong năm 2017 có 46/49 doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ nông sản với ND thông qua 19 HTX nông nghiệp và 31 tổ hợp tác, với diện tích trên 33.400ha. Nhờ sự giúp sức của Hội mà đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh An Giang đã xuất hiện một số mô hình sản xuất điển hình, hiệu quả cao hơn trồng lúa, như trồng chuối cấy mô, xoài 3 màu, chăn nuôi công nghệ cao...” - ông Châu Văn Ly, Chủ tịch Hội ND tỉnh An Giang cho hay.

Theo ông Ly, để người dân có vốn đầu tư, mở rộng sản xuất hoặc chuyển đổi mô hình sản xuất, Hội ND tỉnh đã cho hơn 10.000 lượt hộ vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) với tổng số tiền 44,81 tỷ đồng. Với doanh số giải ngân vốn Quỹ HTND, người dân đầu tư xây dựng 442 mô hình kinh tế hợp tác, liên kết tổ hoặc nhóm sản xuất.

“Quỹ HTND tỉnh An Giang tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong nhiệm kỳ 2013-2018 quỹ đã tăng 7,743 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn quỹ toàn tỉnh lên 20,116 tỷ, tăng 3,6 lần so năm 2013” - ông Châu Văn Ly cho biết.

Ngoài nguồn Quỹ HTND, Hội ND tỉnh An Giang đã tham gia ủy thác giúp hàng nghìn hộ hội viên, ND  vay vốn ở Ngân hàng NNPTNT, Ngân hàng CSXH. Bên cạnh mô hình phát triển kinh tế, Hội ND tỉnh cũng xây dựng các mô hình khác như “Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ND gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát và phản biện xã hội…”; duy trì 46 câu lạc bộ ND với pháp luật…

Nhiều kỳ vọng ở nhiệm kỳ mới

"Hàng năm, chúng tôi sẽ tổ chức phiên chợ hàng nông sản an toàn, kết nối cung cầu cho ND, đào tạo nghề trực tiếp cho 3.000 – 4.000 ND, giới thiệu việc làm từ 2.000 – 2.500 ND. Hội cũng sẽ đưa 100 ND đi tham quan học tập mô hình sản xuất trong nước, 20-30 ND đi học tập kinh nghiệm sản xuất tiên tiến ở ngoài nước”.

Ông Châu Văn Ly

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội ND tỉnh An Giang tiếp tục đề ra mục tiêu nâng cao năng lực cán bộ và phát huy hiệu quả hoạt động hướng dẫn ND tham gia các mô hình liên kết sản xuất, trang trại. Hội cũng phát huy các nguồn lực từ chương trình dự án trong và ngoài nước, tinh thần khởi nghiệp của lực lượng ND giỏi để tổ chức lại sản xuất theo hướng an toàn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và thu nhập cho ND. Đến năm 2023, với sự tham gia của Hội, tỉnh An Giang phấn đấu thu nhập đạt bằng mức bình quân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nâng số hộ ND giỏi cấp huyện và cấp tỉnh lên từ 1-1,5 lần so với hiện nay, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới và thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm do BCH T.Ư Hội NDVN đề ra.

Theo Hội ND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ tới, các cấp Hội sẽ phấn đấu 100% chi hội đều có quỹ hội; 50% số xã có chi hội nghề nghiệp gắn với làng nghề truyền thống hoặc hợp tác xã, tổ hợp tác. Số hộ ND giỏi tăng 5% trở lên (trên 95.000 hộ); thu nhập của ND giỏi cấp tỉnh tăng gấp 1,5-2 lần so với 2018. Hội phấn đấu có 5% lực lượng ND giỏi cấp tỉnh khởi nghiệp trở thành doanh nhân nông thôn, chủ trang trại (trên 4.500 hộ).

Cũng theo ông Châu Văn Ly, trong nhiệm kỳ tới, Hội ND tỉnh An Giang sẽ đưa Quỹ HTND đạt  quy mô 30 tỷ đồng, hỗ trợ từ 4.500-5.000 lượt hội viên phát triển sản xuất; xây dựng, kêu gọi đầu tư 8-10 dự án từ các nguồn vốn trong và ngoài nước hỗ trợ trên 3.000 hộ hội viên. “Tới đây, Hội sẽ cố gắng tất cả phường, xã, thị trấn đều có câu lạc bộ ND giỏi, mỗi huyện đều có câu lạc bộ sáng tạo kỹ thuật, mỗi huyện đều có từ 1 - 2 mô hình hoặc sản phẩm tiêu biểu có nhãn hiệu, thương hiệu gắn với thế mạnh địa phương, được Hội hỗ trợ quảng bá, gắn với thị trường…”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem