Hội nghị thượng đỉnh NATO
-
Có nhiều lý do để chắc chắn rằng, khả năng Ukraine gia nhập NATO là không thực tế dù nước này giành chiến thắng hay thất bại trong cuộc chiến với Nga, theo Geopolitical Monitor.
-
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngày 3/9 công bố kế hoạch thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Aleksey Reznikov.
-
Các quan chức châu Âu lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể "thúc đẩy" Ukraine tiến tới các cuộc đàm phán hòa bình vào năm tới, Bloomberg đưa tin trích dẫn các nguồn tin giấu tên.
-
Ý định của Tổng thống Mỹ Joe Biden lấy kinh phí từ ngân sách dành cho Ukraine để tài trợ vũ khí cho Đài Loan khó có thể làm Vladimir Zelensky hài lòng, nhà phân tích quân sự Drago Bosnic cho biết trong bài báo trên InfoBRICS.
-
Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC), Oleksiy Danilov nói với The Guardian vào ngày 13/7 rằng, cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine sẽ tạo ra những lợi ích lớn về lãnh thổ vào tháng 8 và tháng 9.
-
Khả năng tiếp cận hệ thống radar mới nhất của Nga sẽ cho phép các chuyên gia NATO không chỉ nghiên cứu "chi tiết" về radar này mà còn đưa ra các khuyến nghị cho Ukraine để chống lại lực lượng phòng không Nga tốt hơn, theo Defence.
-
Hàng ngàn người đã tập trung tại quảng trường Lukiskes ở Vilnius. Đàn ông và phụ nữ, trẻ và già, đều phủ lên mình màu vàng và xanh lam - màu cờ của Ukraine, trong khi nhiều đứa trẻ vẫy cờ trên vai bố chờ đợi sự xuất hiện của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
-
Các thành viên phái đoàn Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO "rất tức giận" vì phát ngôn của Tổng thống Ukraine Zelensky chỉ trích khối liên minh NATO, theo The Washington Post.
-
Xung đột Nga-Ukraine đã củng cố sự thống nhất xuyên Đại Tây Dương và lý do tồn tại của NATO. Hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra tại thủ đô Vilnius của Litva trong 2 ngày 11-12/7. Dưới đây là 5 vấn đề chính, bao gồm triển vọng gia nhập NATO của Ukraine chắc chắn sẽ thống trị các cuộc thảo luận tại hội nghị.
-
Cựu cố vấn Lầu Năm Góc Douglas MacGregor cảnh báo rằng Ukraine đang mấp mé bên bờ vực thẳm mà không có sự cứu rỗi nào, theo Shafaq.