Thanh Hóa: Hội Nông dân TP Sầm Sơn có 4.339 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Hữu Dụng - Lê Hà Chủ nhật, ngày 03/09/2023 18:47 PM (GMT+7)
Giai đoạn 2021-2023, Hội Nông dân TP Sầm Sơn (Thanh Hoá) có 4.339 hộ gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đơn vị tổ chức phong trào giỏi.
Bình luận 0

Xuất hiện nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh thu tiền tỷ

Ngày 29/8, Hội Nông dân TP Sầm Sơn (Thanh Hoá) đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đơn vị tổ chức phong trào giỏi, giai đoạn 2021-2023.

Hội Nông dân TP Sầm Sơn có 4.339 hộ gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 1.

Ông Lê Trung Sơn - Phó Bí thư thường Trực thành ủy Sầm Sơn tặng giấy khen cho 4 tập thể trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đơn vị tổ chức phong trào giỏi.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá, lãnh đạo TP Sầm Sơn, lãnh đạo lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường cùng 86 hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của TP Sầm Sơn.

Theo báo cáo, trong những năm qua các phong trào đã được triển khai hiệu quả và được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thành phố hưởng ứng, có sức lan tỏa, động viên khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, vươn lên làm giàu.

Trong giai đoạn 2021 – 2023, Hội Nông dân TP Sầm Sơn có 4.339 hộ đạt gia đình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Cùng với đó, chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của thành phố ngày càng nâng cao, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng.

Điển hình như: Mô hình kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá của gia đình ông Đỗ Văn Văn Lai, Trần Văn Thuận, Trần Trí Tám, Trịnh Ngọc Nam, Bà Ngô Thị Nhung ở phường Quảng Tiến đã tạo việc làm cho từ 10 - 20 lao động thường xuyên và từ 50 - 100 lao động thời vụ. Với thu nhập từ 7 – 8 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân mỗi năm sau khi trừ chi phí mỗi hộ thu về từ 500 - 600 triệu đồng/năm.

Các mô hình chế biến và kinh doanh hải sản phục vụ du lịch ở thành phố như chế biến và kinh doanh nước mắm gia truyền của gia đình: Ông Trương Văn Hảo, Văn Đình Tâm, phường Quảng Vinh, Nguyễn Văn Quân, phường Quảng Tiến; ông Nguyễn Hữu Công ở phường Trung Sơn. Gia đình ông Nguyễn Hữu Biên, Cao Đăng Lưu ở phường Bắc Sơn. Gia đình ông Trương Như Lam, ông Phạm Văn Chuẩn ở phường Quảng Cư … hàng năm đã tạo việc làm cho 10 - 20 lao động, với thu nhập 7 - 8 triệu đồng trong mùa du lịch…

Hội Nông dân TP Sầm Sơn có 4.339 hộ gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 2.

Ông Phạm Gia Ất - Chủ tịch Hội Nông dân TP Sầm Sơn tặng giấy khen cho 2 tập thể.

Ngoài ra, các hộ gia đình ông Vũ Đình Sơn, phường Quảng Cư đầu tư nuôi trồng thủy sản, kết hợp với kinh doanh ăn uống, khách sạn phục vụ du lịch tạo việc làm cho 15 - 20 lao động, dịch vụ sân bóng nhân tạo đã tạo việc làm cho 15 - 20 lao động với thu nhập 7 triệu đồng/tháng; hộ ông Trần Văn Xuân, phường Trường Sơn hoạt động dịch vụ vận tải hành khách tạo việc làm cho 10 lao động thường xuyên với thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng; hộ anh Trương Duy Văn với sản phẩm OCOP Bánh rau má Văn Trường đạt chất lượng 3 sao đã tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động, sản phẩm đã được quảng bá rộng rãi trong và ngoài tỉnh.

Triển khai thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân

Nhằm khích lệ tinh thần và thúc đẩy phong trào sản xuất kinh doanh giỏi phát triển, các cấp Hội Nông dân TP Sầm Sơn cũng tập trung huy động, phát huy các nguồn lực, triển khai thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân có hiệu quả như: Tín chấp và ủy thác với các Ngân hàng cho nông dân vay vốn với tổng dư nợ 220 tỷ đồng; Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đạt 2,1 tỷ đồng.

Cùng với đó, Hội Nông dân TP Sầm Sơn (Thanh Hoá) cũng đã cung ứng trên 500 tấn phân bón theo hình thức trả chậm, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 20.850 lượt người.

Hội Nông dân TP Sầm Sơn có 4.339 hộ gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn tặng giấy khen UBND thành phố cho các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi gia đoạn 2021-2023.

 Ngoài ra, Hội Nông dân TP Sầm Sơn đã phối hợp với các phòng, ban của thành phố đưa 3 sản phẩm của địa phương được công nhân OCOP đạt hạng 3 sao của tỉnh Thanh Hoá như: Nước mắm Bông Sen ở phường Bắc Sơn, sản phẩm Bánh rau má Văn Trường ở phường Trường Sơn và chả mực Phước Thịnh ở phường Quảng Tiến.

Qua hơn 2 năm, Hội Nông dân TP Sầm Sơn đã giúp nhau trong sản xuất, tạo việc làm được trên 2,5 tỷ đồng, 12.540 ngày công; lương thực, thực phẩm, cây con giống các loại và vật tư khác trị giá hơn 1,9 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá, lãnh đạo UBND thành phố Sầm Sơn đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Hội Nông dân thành phố cũng như những kết quả mà hội viên Hội Nông dân thành phố Sầm Sơn đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, đề nghị Hội Nông dân TP Sầm Sơn cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình, làm chuyển biến nhận thức của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển kinh tế… Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện tốt phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi theo hướng phát triển bồi dưỡng những nhân tố mới; thường xuyên sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và nhân ra diện rộng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem