Hơn 40 người thiệt mạng ở Nigeria sau cuộc đấu súng

Lê Phương (Aljazeera) Thứ bảy, ngày 04/02/2023 16:02 PM (GMT+7)
Tình trạng thiếu an ninh đã trở nên phổ biến ở Nigeria và là mối quan tâm chính của các cử tri trước cuộc bầu cử ngày 25/2.
Bình luận 0
Hơn 40 người thiệt mạng ở Nigeria sau cuộc đấu súng - Ảnh 1.

Cuộc đụng độ khiến hơn 40 người thiệt mạng. Ảnh: AP

Hơn 40 người đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa các tay súng và dân phòng ở bang Katsina phía bắc Nigeria, đây được cho là vụ bạo lực mới nhất trước thềm bầu cử quốc hội và tổng thống.

Hôm 3/2, người phát ngôn sở cảnh sát bang Katsina, ông Gambo Isah cho biết một băng đảng có vũ trang đã tấn công một ngôi làng ở khu vực chính quyền địa phương Bakori của Katsina.

Người phát ngôn cho biết một nhóm cảnh vệ địa phương đã được huy động và truy đuổi các tay súng, dẫn đến vụ đụng độ khiến nhiều người thiệt mạng.

Ông Isah cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng truy tìm thủ phạm".

Các nguồn tin an ninh cho biết số người chết ở Katsina là khoảng gần 50. Thi thể của những người thiệt mạng đã được tìm thấy. Trong khi đó, những người bị thương trong các cuộc đụng độ đã được đưa đến bệnh viện Kankara của bang.

Katsina là một trong những bang phía bắc thường xuyên bị các băng đảng vũ trang tấn công và bắt cóc người dân.

Tình trạng thiếu an ninh đã trở nên phổ biến và là mối quan tâm chính của các cử tri trước cuộc bầu cử ngày 25/2 để chọn ra các thành viên mới của quốc hội và người kế nhiệm Tổng thống Muhammadu Buhari.

Ibrahim Ahmed, cố vấn an ninh đặc biệt của Katsina, cho biết người dân không nên tự ý đối đầu với các tay súng để tránh những hậu quả chết người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem