Hợp tác hỗ trợ nông dân Việt Nam ứng dụng công nghệ Hàn Quốc trong sản xuất nông nghiệp

Đức Thịnh Thứ bảy, ngày 16/09/2023 16:32 PM (GMT+7)
Chiều ngày 15/9, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định chủ trì buổi tiếp và làm việc với Công ty Công nghệ Hàn Quốc (Agerigna), Tập đoàn African Care, do ông Im Byoung Min - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm trưởng đoàn.
Bình luận 0

Tham dự buổi làm việc, về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có đại diện lãnh đạo một số ban, đơn vị. Về phía đoàn bạn có ông Jong Hwan Seo - Giám đốc Kinh doanh Công ty Future Nuri, chuyên gia về thư viện điện tử.

Hợp tác hỗ trợ nông dân Việt Nam ứng dụng công nghệ Hàn Quốc trong sản xuất nông nghiệp - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao đổi với ông Im Byoung Min - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Công nghệ Hàn Quốc (Agerigna), Tập đoàn African Care. Ảnh: Đức Thịnh

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định cho biết: Hiện nay, nông dân Việt Nam đang tập trung nâng cao năng suất, chất lượng nông sản để tăng sức cạnh tranh ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Vì vậy, một trong những nội dung quan trọng là nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh của nông dân, đặc biệt là kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân.

Trong những năm qua, có nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Nhiều nông dân của Việt Nam ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng mô hình trang trại thông minh smart farm nhưng số lượng này còn ít.

Nông dân Việt Nam vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các công nghệ hiện đại, uy tín, chất lượng, còn lúng túng trong việc lựa chọn công nghệ phù hợp với trình độ sản xuất của nông dân. Thêm vào đó, nông dân Việt Nam được đào tạo bài bản về khoa học kĩ thuật, công nghệ mới hiện chưa nhiều, chủ yếu thông qua việc học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sản xuất lẫn nhau.

Chính vì vậy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam luôn mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho người nông dân trong việc tiếp cận khoa học kĩ thuật, ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị các mặt hàng nông sản.

Hợp tác hỗ trợ nông dân Việt Nam ứng dụng công nghệ Hàn Quốc trong sản xuất nông nghiệp - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đánh giá cao kế hoạch xây dựng mô hình trung tâm để cung cấp thông tin và đào, hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình nông trại thông minh của Công ty Công nghệ Hàn Quốc. Ảnh: Đức Thịnh

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Im Byoung Min- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Công nghệ Hàn Quốc cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Theo ông Im Byoung Min, trong thời đại phát triển công nghệ như hiện nay thì mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam ngày càng phát triển. Hàn Quốc rất tự hào hiện đang là quốc gia đứng top 10 các cường quốc trên thế giới về phát triển khoa học kĩ thuật và công nghệ. Thông qua các ứng dụng, phần mềm được triển khai, người dân đã và đang được hỗ trợ trên mọi lĩnh vực của cuộc sống, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp.

Chia sẻ về vấn đề ứng dụng mô hình trang trại thông minh (smart farm), ông Jong Hwan Seo cũng cho biết thêm, ở Hàn Quốc đã có nhiều cơ sở áp dụng, nông dân cũng có trình độ nhận thức nhất định. Còn ở Việt Nam thì việc sử dụng này cần có quá trình đào tạo, áp dụng. Trong quá trình đó, cần có một trung tâm đào tạo liên quan đến chuyển đổi số để hỗ trợ cho bà con nông dân. Việc thành lập trung tâm thông tin để cung cấp dữ liệu liên quan phục vụ sản xuất, nuôi trồng để giúp bà con ở bất cứ vùng miền nào cũng có thể tìm kiếm được dễ dàng.

Hợp tác hỗ trợ nông dân Việt Nam ứng dụng công nghệ Hàn Quốc trong sản xuất nông nghiệp - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định và ông Im Byoung Min - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Công nghệ Hàn Quốc (Agerigna), Tập đoàn African Care chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Thịnh

Theo ông Im Byoung Min, phía Hàn Quốc mong muốn sẽ hỗ trợ tốt nhất cho nông dân Việt Nam trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số áp dụng trong chuỗi sản xuất. Đồng thời, thông qua việc kết nối, hợp tác giữa hai bên để cùng nhau bàn bạc, xây dựng dự án phát triển trung tâm đào tạo giáo dục hoặc một trung tâm số hóa tài liệu để tập hợp các thông tin chính xác, kịp thời về khoa học kĩ thuật giúp nông dân dễ dàng tiếp cận, học tập và ứng dụng.

"Người Hàn Quốc có câu: Lời nói không bằng hành động. Mong rằng chúng ta sớm triển khai việc kết nối thông qua các đầu mối để sự hợp tác giữa hai bên sớm diễn ra những phần việc cụ thể. Chúc cho hai bên có sự hợp tác ý nghĩa và thành công tốt đẹp"- Ông Im Byoung Min bày tỏ.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định khẳng định: Ý tưởng xây dựng mô hình trung tâm để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời tới người nông dân, đào tạo và hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình nông trại thông minh (smart farm) là hướng đi đúng đắn. Cách làm này cũng phù hợp với những chỉ đạo, định hướng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong xu thế mới hiện nay. Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định giao các ban, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem