Hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào chuyển biến tích cực, thực chất hơn

TTXVN Thứ tư, ngày 22/11/2023 20:20 PM (GMT+7)
Hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào có những chuyển biến tích cực, thực chất và hiệu quả hơn; trong 10 tháng đầu năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 1,3 tỷ USD; các dự án trọng điểm tiếp tục được quan tâm thúc đẩy, trong đó một số dự án đã tiến hành bàn giao và đi vào vận hành.
Bình luận 0
Hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào chuyển biến tích cực, thực chất hơn - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: TTXVN.

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đã thăm Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp Tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ 10 từ ngày 21 - 23/11/2023.

Sáng 22/11, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đã tiến hành Tham vấn chính trị với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của Bộ Ngoại giao hai nước.

Tại cuộc Tham vấn, trong bầu không khí chân thành, thẳng thắn, tin cậy, hai Bộ trưởng đã trao đổi sâu rộng, thực chất, tập trung rà soát nội dung hợp tác song phương thời gian qua, việc chuẩn bị cho các hoạt động đối ngoại cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới, cũng như bàn các biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự tiến triển vững chắc, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam và Lào trong thời gian qua. Tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố với nhiều hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp khác nhau, tạo nền tảng vững chắc và định hướng cho tổng thể quan hệ song phương. Hợp tác an ninh, quốc phòng tiếp tục được chú trọng tăng cường, góp phần giữ vững an ninh, ổn định cho mỗi nước.

Hợp tác kinh tế có những chuyển biến tích cực, thực chất và hiệu quả hơn; trong 10 tháng đầu năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 1,3 tỷ USD; các dự án trọng điểm tiếp tục được quan tâm thúc đẩy, trong đó một số dự án đã tiến hành bàn giao và đi vào vận hành; nhiều khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ.

Hai bên cũng không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác về giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường tuyên truyền trong thế hệ trẻ hai nước về quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào chuyển biến tích cực, thực chất hơn - Ảnh 2.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ 10. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành liên quan phục vụ tốt các chuyến thăm và tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Saleumxay Kommasith nhất trí hai Bộ Ngoại giao cùng các ban, bộ, ngành và địa phương hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và tiếp tục khẩn trương rà soát các cơ chế hợp tác song phương Việt Nam - Lào.

Hai Bộ trưởng đánh giá cao hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao đang ngày càng được đẩy mạnh trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2021 - 2025; nhất trí tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các cơ chế hợp tác định kỳ giữa hai Bộ như Chương trình hành động tăng cường hợp tác ngoại giao kinh tế giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho các bộ, ngành, địa phương của Lào; công tác nghiên cứu chiến lược...

Hai bên thông báo cho nhau về chính sách đối ngoại của mỗi nước, đồng thời khẳng định tiếp tục chủ động chia sẻ thông tin, trao đổi quan điểm và phối hợp lập trường trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong; ủng hộ lập trường chung của ASEAN về các vấn đề chiến lược ở khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sự chuẩn bị chủ động của Lào cho năm Chủ tịch ASEAN 2024 và nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công nhiệm vụ quan trọng này.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Saleumxay Kommasith trân trọng mời Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm Lào và đồng chủ trì kỳ họp Tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào vào thời điểm phù hợp trong năm 2024.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào

Hôm nay đã diễn ra các cuộc tiếp của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính với đồng chí Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào

Các nhà lãnh đạo Việt Nam và lãnh đạo Lào bày tỏ vui mừng về những thành tựu hợp tác quan trọng đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc hai nước phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương quan trọng; nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là có một không hai trên thế giới; đề nghị hai bên tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục các thế hệ sau tiếp tục phát huy tình cảm quý báu của Đảng và nhân dân hai nước, coi đây là tài sản vô giá của hai dân tộc đã luôn sát cánh, chia sẻ ngọt bùi trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt kiều, trong đó có Cộng đồng người Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn, sinh sống ở Lào, tích cực góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng thịnh vượng và làm cầu nối củng cố và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành liên quan hai nước khẩn trương rà soát các lĩnh vực hợp tác; phối hợp giải quyết các vướng mắc của các dự án hợp tác trọng điểm; cùng phấn đấu đưa quan hệ hợp tác hai nước sang trang mới, ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai tốt hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế hợp tác quan trọng giữa hai nước, trong đó có Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa trong khả năng có thể để nước bạn Lào đảm nhiệm thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2024.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem