Hợp tác sản xuất, thông qua tổ, Hội Nông dân

Mỹ Ngọc Thứ sáu, ngày 23/10/2015 10:54 AM (GMT+7)
Bằng việc hợp tác với nhau thông qua tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất, câu lạc bộ cùng sở thích dưới sự hướng dẫn của Hội Nông dân (ND) đã giúp nhiều hộ chăn nuôi ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) trở nên khấm khá.
Bình luận 0

Làm ăn đơn lẻ khó bền

Cách đây 2 năm, anh Nguyễn Trường Sơn, thôn Long Bình, xã Bình Long chỉ nuôi vài trăm con gà. Không dám mở rộng bởi anh sợ dịch bệnh và thị trường tiêu thụ hạn hẹp. “Khi tham gia vào câu lạc bộ nuôi gà (CLB), không chỉ được tập huấn kỹ thuật mà giữa các thành viên còn chia sẻ, hỗ trợ nhau về kiến thức, kinh nghiệm, thị trường tiêu thụ. Từ đó, tôi tự tin hơn và mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi lên tới 12.000 con gà/năm. Theo đó, lợi nhuận trong chăn nuôi cũng tăng và ổn định…” - anh Sơn chia sẻ.

img

Ông Võ Việt Chính (bên trái) thăm trang trại của thành viên CLB nuôi gà xã Bình An, huyện Bình Sơn. Ảnh: Mỹ Ngọc

Ông Nguyễn Ngọc Minh- Chủ nhiệm CLB Chăn nuôi gà chi hội Long Bình cho hay: “CLB ký hợp đồng với doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; tiến hành phòng chống dịch bệnh ngay từ khi thả con giống; ký hợp đồng dài hạn với các nhà hàng, thương lái đảm bảo sản phẩm làm ra được tiêu thụ ổn định. Khi các hộ chăn nuôi liên kết lại với nhau sẽ tạo thành thương hiệu tập thể, uy tín trên thị trường. Làm ăn đơn lẻ cũng có thành công đấy, nhưng khó bền…”.

Không chỉ các hộ chăn nuôi gà ở xã Bình Long, các hộ chăn nuôi bò, heo ở một số xã khác trong huyện Bình Sơn cũng cùng nhau thành lập CLB, tổ liên kết, tổ hợp tác sản xuất. Tính đến nay, toàn huyện Bình Sơn đã có 11 CLB, tổ liên kết, tổ hợp tác sản xuất thu hút hàng trăm hội viên, ND tham gia. Các CLB, tổ hợp tác ngày càng ăn nên làm ra. Điển hình như HTX chuyên sản xuất các loại nấm ăn và nấm dược liệu ở xã Bình Thạnh; CLB Chăn nuôi bò ở xã Bình Trung thu hút 70 hội viên tham gia, thu lãi 30-50 triệu đồng/thành viên/năm; CLB Chăn nuôi heo Thành Công ở xã Bình Nguyên…

Hội hướng dẫn, hỗ trợ

 Thành công từ việc liên kết sản xuất của ND huyện Bình Sơn mở ra hướng hợp tác làm ăn cho ND trong tỉnh, giúp cải thiện tính cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp đối với thị trường trong nước, khu vực và thế giới trong bối cảnh Việt Nam tham gia “sân chơi” Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)…”.
Ông Võ Việt Chính-Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Ngãi

Không chỉ làm tốt vai trò vận động, tuyên truyền hội viên, ND sản xuất theo mô hình mới, lối tư duy liên kết mới, các cấp Hội ND huyện Bình Sơn còn tích cực triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ cho các tổ hợp tác, tổ liên kết, CLB sản xuất…

Hội ND huyện đứng ra tín chấp, ủy thác với Ngân hàng NNPTNT, Ngân hàng CSXH để thành viên các tổ hợp tác, CLB được vay vốn tín dụng thương mại, tín dụng ưu đãi đầu tư xây dựng mô hình, mở rộng sản xuất.

Hội còn phối hợp các doanh nghiệp thuốc BVTV, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y để tư vấn, hỗ trợ nông dân trong quá trình chăn nuôi, trồng trọt. Đối với những tổ hợp tác, CLB có đủ các điều kiện thì Hội sẽ tư vấn, hỗ trợ phát triển lên mức độ cao hơn như mô hình hợp tác xã kiểu mới…

Ông Võ Văn Tâm - Chủ tịch Hội ND huyện Bình Sơn cho biết: “Việc liên kết trong sản xuất kinh doanh theo mô hình kinh tế tập thể là một xu thế tất yếu trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Đến nay nhiều hộ ND trong huyện đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhờ tham gia các mô hình liên kết sản xuất.

Hiện nay, huyện Bình Sơn có 16.134 hộ được công nhận danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh trong hơn 4 năm qua. Từ kết quả này, Hội ND huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất trong hội viên, ND…”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem