Hướng tới sản xuất 55.000ha vụ đông

Thứ sáu, ngày 27/09/2013 07:03 AM (GMT+7)
Từ nhiều năm nay, phong trào trồng cây vụ đông được nông dân Hà Nội hưởng ứng triển khai, đặc biệt là sản xuất cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần xây dựng NTM thủ đô.
Bình luận 0
Hiện nay, diện tích sản xuất cây vụ đông Hà Nội lớn nhất cả nước, hàng năm đạt khoảng 50.000ha, có năm đạt gần 70.000ha bằng 70% diện tích lúa màu. Giá trị sản xuất đạt gần 3.000 tỷ đồng, giá trị sản xuất trung bình đạt khoảng 45 triệu đồng/ha, giá trị thu nhập hơn 1 vụ lúa, có những diện tích trồng rau thu nhập 500 triệu đồng/ha. Nhiều huyện diện tích vụ đông đạt từ 40-90% diện tích lúa màu như huyện Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phúc Thọ, Ba Vì…

Ông Trương Thế Cầu-Bí thư, Chủ tịch huyện Phú Xuyên cho biết: "Huyện Phú Xuyên có 11.000ha diện tích đất nông nghiệp, trong đó diện tích cấy lúa 2 vụ là 8.500ha. Thực hiện sự chỉ đạo của thành phố, huyện Phú Xuyên đã thực hiện tốt khâu thâm canh tăng vụ, đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bà con nông dân nhận thức rằng, trồng cây vụ đông là một tập quán quen thuộc.

Cứ gặt lúa mùa xong là tiến hành làm cây vụ đông bằng cây đậu tương. Tính đến nay, diện tích làm cây vụ đông trên đất 2 lúa toàn huyện là 7.000-8.000ha, tổng thu nhập vụ đông đạt giá trị từ 130-150 tỷ đồng".

Lễ ra quân trồng cây vụ đông 2013 do Sở NNPTNT Hà Nội phát động.
Lễ ra quân trồng cây vụ đông 2013 do Sở NNPTNT Hà Nội phát động.

Nông dân Hà Nội có nhiều cách làm hay, sáng tạo và nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, tiêu thụ và chế biến sản xuất cây trồng vụ đông. Đặc biệt, họ đã lựa chọn cây đậu tương, rau, ngô, khoai lang là những cây trồng chủ lực và sáng tạo ra kỹ thuật gieo vãi đậu tương không làm đất trên đất trồng lúa, ứng dụng kỹ thuật không làm đất với cả cây khoai tây, ngô, lạc, khoai lang. Chính vì vậy, nhiều hộ đã giàu lên nhờ sản xuất vụ đông, có hộ trồng hàng chục ha đậu tương, trồng rau vụ đông sớm thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Vụ đông năm nay, ngoài việc coi trọng công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây trồng như thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh hại, có biện pháp phòng trừ kịp thời, không để lây lan thành dịch… thì vai trò của nhân viên trồng trọt, bảo vệ thực vật cấp xã được thể hiện rất rõ.

Theo ông Nguyễn Duy Hồng - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội, Chi cục yêu cầu các trạm bảo vệ thực vật thực hiện và chỉ đạo nhân viên trồng trọt, bảo vệ thực vật cấp xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo công tác trồng cây vụ đông trên địa bàn, đồng thời họ là những người tiên phong tăng diện tích trồng cây vụ đông trên chính đồng ruộng của mình để bà con khác học tập.

Ông Hoàng Thanh Vân- Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội cho biết: "Sở NNPTNT Hà Nội và các địa phương đã xây dựng kế hoạch sản xuất cây trồng vụ đông năm 2013-2014 với diện tích 55.000ha, trong đó diện tích trồng cây vụ đông trên đất hai lúa khoảng 40.000ha. Đề nghị Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông… phối hợp chặt chẽ với các cơ sở tuyên truyền, vận động và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cây trồng vụ đông cho nông dân đạt hiệu quả cao nhất".

Minh Hồng (Minh Hồng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem