Huyện Đông Anh (Hà Nội): Bãi vật liệu không phép nằm trên hành lang thoát lũ sông Hồng

Quang Minh- Văn Hoàng Thứ năm, ngày 09/05/2024 07:06 AM (GMT+7)
Bãi cát, sỏi, vật liệu xây dựng không phép nằm ven sông Hồng, thuộc địa bàn xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội.
Bình luận 0

Những ngày giữa tháng 4/2024, phóng viên Dân Việt có mặt tại đê tả sông Hồng, ghi nhận nhiều xe tải chở cát chạy trên đê. Ven sông Hồng, nhiều bãi tập kết vật liệu cát, đá với quy mô lớn hoạt động rầm rộ, nằm trên hành lang thoát lũ sông Hồng.

Tại khu vực bãi non, xóm 3, xã Hải Bối, một bãi tập kết vật liệu rộng hàng nghìn mét vuông nằm ngay sát mép nước sông Hồng. Cát, đá, chất thành đống lớn, cao hơn 2m. Thỉnh thoảng, những chiếc xe tải "hổ vồ" lại vào khu vực này lấy cát rồi lao về hướng chân cầu Nhật Tân để rẽ ra đường Võ Nguyên Giáp.

Huyện Đông Anh (Hà Nội): Bãi vật liệu không phép nằm trên hành lang thoát lũ sông Hồng- Ảnh 1.

Bãi vật liệu xây dựng không phép ở xóm 3, xã Hải Bối, huyện Đông Anh. Ảnh: Quang Minh.

Cách khu vực bãi non xóm 3 chừng 1km, phía ngoài ven sông Hồng (đoạn gần cầu Nhật Tân), thuộc xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, một chiếc máy xúc đang hoạt động, xúc cát lên chiếc xe tải 4 chân.

Sau ít phút, chiếc xe tải đầy ắp cát, lái xe tải chạy men theo con đường đất nhỏ di chuyển lên đê tả sông Hồng, hướng di chuyển về phía gầm cầu Nhật Tân.

Theo chân các xe tải, chúng tôi ghi nhận, sau khi "ăn hàng" ở bãi vật liệu ven sông, phần lớn các xe tải chở cát chạy qua đê tả sông Hồng vào nội đô huyện Đông Anh, cung cấp cát cho các dự án trên địa bàn huyện và các quận huyện lân cận.

Huyện Đông Anh (Hà Nội): Bãi vật liệu không phép nằm trên hành lang thoát lũ sông Hồng- Ảnh 2.

Máy xúc hoạt động rầm rộ, xúc cát lên các tải cỡ lớn ở ven sông Hồng, thuộc địa bàn xã Vĩnh Ngọc. Ảnh: Văn Hoàng.

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Tư Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội cho biết, bãi vật liệu nằm tại bãi non, xóm 3 không được cơ quan chức năng cấp phép.

Hiện nay, hai cá nhân là ông Lê Duy Chinh và Nguyễn Năng Nghị (ở huyện Đông Anh) đã tự ý sử dụng bãi non để khai thác, kinh doanh cát, sỏi, vật liệu xây dựng.

"Khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã yêu cầu hai cá nhân này dừng ngay việc kinh doanh vật liệu trên khu vực bãi non. Xã cũng đã lập biên bản vi vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân này về hành vi dựng nhà trái phép trên đất bãi bồi ven sông. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã dựng barie ngăn không cho xe tải đi vào khu vực bãi vật liệu xây dựng này", ông Tiến thông tin.

Huyện Đông Anh (Hà Nội): Bãi vật liệu không phép nằm trên hành lang thoát lũ sông Hồng- Ảnh 3.

Xe tải chở cát nối đuôi nhau vào bãi cát không phép ở xóm 3, xã Hải Bối. Ảnh: Quang Minh.

Theo vị này, mới đây nhất, ngày 24/42024, Ủy ban nhân dân xã Hải Bối cũng có thông báo tới ông Chinh và ông Năng, yêu cầu tự giác khắc phục, tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, thu dọn, di chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi phạm vi khu đất tập thể quản lý tại bãi non, thôn Hải Bối. Yêu cầu các hộ dân này không được khai thác và kinh doanh cát sỏi, vật liệu tại khu vực nêu trên.

"Tới đây, chúng tôi sẽ xử lý dứt điểm các bãi vật liệu xây dựng, vi phạm để lấy mặt bằng sạch giao cho Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật", ông Tiến nói.

Huyện Đông Anh (Hà Nội): Bãi vật liệu không phép nằm trên hành lang thoát lũ sông Hồng- Ảnh 4.

Xe tải cỡ lớn chạy trên đường đê tả sông Hồng, hướng về cầu Nhật Tân. Ảnh: Văn Hoàng.

Ngày 22/4, phóng viên Dân Việt đặt lịch, trao đổi các nội dung nêu trên với huyện Đông Anh, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phóng viên chưa nhận được phản hồi.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem