Huyện Đông Hưng
-
Đông Hưng từ huyện có ít sản phẩm OCOP nhất tỉnh Thái Bình nay đã vươn lên tốp dẫn đầu, trong đó có 6 sản phẩm nông nghiệp là phát lộc xã Minh Tân, hồng xiêm xã Lô Giang, gạo làng Giắng xã Đông Tân, bột sắn dây, tinh bột nghệ xã Đông La, bí đỏ xã Đông Xá.
-
Nhắc đến đặc sản của Thái Bình, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ ngay đến bánh cáy- món bánh nổi tiếng được làm ra từ chính những nông sản của địa phương. Tuy nhiên, chúng ta sẽ còn ngạc nhiên hơn khi nghe về sự ra đời của bánh cáy gắn liền với tổ nghề Nguyễn Thị Tần, nhũ mẫu của Thái tử nhà Lê.
-
Dòng sông Sa Lung ấy được vị thượng thư Lương Quy Chính người Thái Bình chỉ huy đào khi tuổi đã ngoài 70, cáo quan về quê nhưng ông không an phận tuổi già.
-
Đó là câu nói dí dỏm nhưng cũng đầy trăn trở với nghề múa rối nước mà Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đình Bảy mở đầu cho cuộc trò chuyện với chúng tôi ngay tại nhà thủy đình của làng rối nước Nguyên Xá (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).
-
Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội nhưng không theo ngành y như gia đình mong muốn, Trần Thanh Tùng quyết định trở về quê nhà xã Thăng Long (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) khởi nghiệp với nghề nuôi chim chào mào đột biến, thu tiền tỷ.
-
9 năm gắn bó với chăn nuôi, trải qua không ít khó khăn, anh Nguyễn Văn Tiềm, thôn Ái Quốc, xã Hợp Tiến (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã vượt khó xây dựng thành công mô hình phát triển kinh tế, thu về cả tỷ đồng mỗi năm. Đây là 1 trong 2 mô hình chăn nuôi lợn điển hình của xã.
-
Là người đầu tiên của xã Đông Dương (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đưa cây quất cảnh về trồng, anh Nguyễn Mạnh Hưng ở thôn Phương Cúc đã phát triển vườn quất cảnh của gia đình lên 1.440m2 với 1.250 cây, mỗi năm thu về từ 500 - 600 triệu đồng.
-
Nhiều năm nay, cây phát lộc không chỉ góp phần làm thay đổi cơ cấu cây trồng trên đồng ruộng mà còn trở thành cây làm giàu của nhiều hộ dân ở xã Minh Tân (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).
-
Tôm thẻ chân trắng vốn phù hợp với môi trường nước mặn, lợ và được nuôi nhiều ở các xã ven biển. Tuy nhiên, cựu chiến binh (CCB) Lê Thị Nga, xã Đông Quan (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã mạnh dạn đưa giống tôm thẻ chân trắng về thuần hóa, nuôi thành công ở ao nước ngọt, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Nắm bắt nhu cầu thị trường hiện nay có xu hướng chọn cây cảnh có giá trị cả về thẩm mỹ và kinh tế để trồng trang trí làm đẹp nhà cửa, khuôn viên công sở, trong doanh nghiệp, các khu, cụm công nghiệp, nhiều nông dân xã Hồng Việt (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã chuyển trồng cây giống mộc hương để cung cấp cho người chơi.