Huyện Si Ma Cai: Người dân đầu tiên được hưởng lương hưu nhờ tham gia BHXH tự nguyện

Thùy Trang (BHXH Lào Cai) Thứ sáu, ngày 07/10/2022 17:13 PM (GMT+7)
Về hưu khi chưa đủ năm đóng BHXH để được nhận lương hưu, bà Ly Thị Dúa (56 tuổi ở Si Ma Cai, Lào Cai) đã quyết tâm đóng BHXH tự nguyện "một cục" để được nhận lương hưu.
Bình luận 0

Cầm Quyết định được hưởng lương hưu và tấm thẻ BHYT miễn phí trên tay, bà Ly Thị Dúa rất vui mừng đã không rút BHXH 1 lần. 

Bà Dúa chia sẻ, trước đó, bà là nhân viên phục vụ của Trường Mầm non số I thị trấn Si Ma Cai (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. 

Bà Dúa đã có 16 năm 4 tháng công tác đóng BHXH bắt buộc, đến tháng 6/2022 bà đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. Bà đã từng phân vân, đắn đo và có nguyện vọng muốn thanh toán chế độ BHXH một lần.

Sau khi được cán bộ BHXH huyện tư vấn, tuyên truyền, vận động và thuyết phục bà Dúa đã quyết định đóng thêm 3 năm 8 tháng (44 tháng) để đủ 20 năm đóng BHXH với số tiền gần 30 triệu đồng để được lĩnh lương hưu bắt đầu từ thời điểm tháng 6/2022.

Bà Dúa là người đầu tiên ở địa bàn huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai được lĩnh lương hưu từ việc tham gia BHXH tự nguyện.

Huyện Si Ma Cai: Người dân đầu tiên được hưởng lương hưu nhờ tham gia BHXH tự nguyện - Ảnh 1.

Bà Ly Thị Dúa phấn khởi khi nhận Quyết định hưởng lương hưu và thẻ BHYT do cán bộ BHXH huyện trao.

Cầm trên tay Quyết định hưởng lương hưu và tấm thẻ BHYT, không giấu được niềm vui, bà Dúa xúc động chia sẻ: “Nhờ có chính sách BHXH tự nguyện mà tôi đã được hưởng lương hưu hàng tháng để yên tâm về cuộc sống sau này, hơn nữa được cấp thẻ BHYT hưu trí miễn phí để đi khám chữa bệnh nên cũng giảm bớt gánh nặng về tài chính. 

Tôi được lĩnh lương hưu tháng đầu tiên với số tiền 1.635.963 đồng. Tuy số tiền này không nhiều nhưng đối với tôi, đây là nguồn tài chính, chỗ dựa giúp tôi có tuổi già an nhàn, thảnh thơi". 

Bà Dúa tâm sự, nếu bà lĩnh chế độ BHXH một lần thì dù được một khoản tiền kha khá nhưng cũng sẽ tiêu hết ngay thôi, không có gì để đảm bảo cuộc sống sau này. 

Bà Dúa cũng mong rằng sẽ có nhiều người dân, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số, lao động tự do hiểu và tham gia BHXH tự nguyện nhiều hơn để được hưởng lương hưu hàng tháng, đảm bảo cuộc sống khi về già giống như cô.

Có thể thấy, chính sách BHXH tự nguyện đang ngày càng trở nên gần gũi, thiết thực hơn với người dân, người lao động. Nhiều người dân đã hiểu được lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện như bà Ly Thị Dúa, tích cực tham gia BHXH tự nguyện để đảm bảo cuộc sống khi về già. 

Tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng, người dân còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí để chăm sóc sức khỏe, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất... Những người già  có lương hưu từ việc tham gia BHXH tự nguyện cũng sẽ không phải phụ thuộc con cháu, sống tự tại và thanh thản hơn. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem