Vào hồi 3h30 sáng ngày 5.1
(giờ địa phương), huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha-Eusebio đã trút hơi thở cuối
cùng. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của huyền thoại này là do ông bị trụy tim
Eusebio sinh năm 1942 tại
Mozambique. Năm 1961, ông được HLV trưởng của CLB Benfica thời điểm đó là Bela
Guttman ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp. Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình,
cầu thủ tấn công có biệt danh “Viên ngọc đen” đã trở thành huyền thoại của câu
lạc bộ cũng như ĐTQG.
Trong sự nghiệp của mình, Eusebio
đã cùng Benfica giành 11 chức vô địch Primeira Liga, 5 Cúp quốc gia và danh
hiệu vô địch châu Âu (cúp C1) năm 1962. Trong quãng thời gian thi đấu cho Aguias, ông ghi tổng cộng 319 bàn sau
313 lần ra sân và trở thành chân sút hàng đầu trong lịch sử CLB.
Ở cấp độ ĐTQG, Eusebio có 64
lần khoác áo ĐT Bồ Đào Nha và ghi được 41 bàn thắng. Thành tích đáng chú ý nhất
của của ông là đoạt danh hiệu Vua pha lưới World Cup 1966 với 9 pha làm bàn và
góp công lớn giúp Seleccao giành vị
trí thứ 3.
Ngoài ra, trong sự nghiệp của
mình, Eusebio còn giành được 1 số giải thưởng cá nhân cao quý khác như Quả bóng
Vàng châu Âu (1965), Chiếc giày Vàng châu Âu (1968, 1973), Cầu thủ xuất sắc
nhất Bồ Đào Nha (1970, 1973), Vua phá lưới cúp C1 châu Âu (1965, 1966, 1968), Vua
phá lưới giải VĐQG Bồ Đào Nha (1962, 1965, 1966, 1968, 1970, 1973).
Ngay sau khi hay tin huyền
thoại của bóng đá Bồ Đào Nha qua đời, siêu sao Cristiano Ronaldo đã bày tỏ sự
tiếc thương trên trang Twitter cá
nhân: “Eusebio luôn sống mãi. Hãy yên nghỉ!”.
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)