Huyện Tuy An
-
Theo chị Nguyệt, nông dân xã An Xuân, huyện Tuy An, (tỉnh Phú Yên) mỗi năm chị thu được từ đàn bò cái lai sinh sản hơn 350 triệu đồng vì thị trường hiện nay chuộng bò 3B, Sind. Còn từ đàn bò thịt vỗ béo thì nguồn thu được hơn 300 triệu đồng. Đây là nguồn thu khá cao so với mặt bằng chung của xã miền núi này.
-
Mạnh dạn đầu tư các loại máy móc để nâng cấp nghề làm bánh tráng gia truyền-đặc sản Phú Yên, ông Nguyễn Hai (59 tuổi, ở thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đã vươn lên làm giàu, trở thành Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023.
-
Di tích khảo cổ Thành An Thổ là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong triều đại phong kiến tại đất Phú Yên. Thành được xây dựng ở bên bờ tả, hạ lưu sông Cái, vùng đất trù phú thuộc thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, cách TP Tuy Hòa 35km về phía bắc theo quốc lộ 1.
-
Đảo Hòn Yến thuộc thôn Nhơn Hội, xã An Hòa (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) là một quần thể gồm các hòn đảo nhỏ nằm gần bờ, các bãi cát, gành đá với muôn ngàn viên đá tròn lớn, nhỏ nằm xen kẽ với san hô...
-
Chúng tôi đến tham quan vườn trồng tre lấy măng anh Lê Văn Hưng ở thôn Kim Sơn, xã An Thọ, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) đang lúc anh chuẩn bị giao cho khách hàng đợt măng mới thu hoạch lúc sáng...
-
Phú Yên với vị trí địa lý, quá trình hình thành, phát triển và cơ duyên đặc biệt, ngày nay đã trở thành vùng đất đậm dấu ấn lịch sử và tôn giáo.
-
Ngày 14/4, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 27 thành viên; ông Nguyễn Xuân Khiêm tái cử chức vụ Chủ tịch nhiệm kỳ 2023 - 2028.
-
Đó là anh Nguyễn Tấn Lợi ở thôn Xuân Bình, xã An Xuân, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên). Sau gần 3 năm khởi nghiệp, anh Lợi đã sở hữu hơn 200 con chim trĩ, thỏa niềm ấp ủ bấy lâu của anh muốn phát triển kinh tế gia đình từ vật nuôi mới, quý hiếm này.
-
Với đường bờ biển dài hơn 189km2, thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho tỉnh Phú Yên có nhiều vũng, vịnh, đảo nhỏ, nhiều bãi tắm đẹp, hoang sơ, quyến rũ...
-
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên nhiều hộ dân đã mạnh dạn phát triển nhiều mô hình vật nuôi mới để có thu nhập cao. Điển hình đó là mô hình nuôi chồn hương (cầy vòi hương) của hộ gia đình anh Nguyễn Tấn Khởi ở thôn Phong Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An.