Trung Đông nóng như chảo lửa, Iran bất ngờ trình làng tên lửa siêu thanh mới nhất cực hiếm

PV (theo RT) Thứ hai, ngày 20/11/2023 08:15 AM (GMT+7)
Tên lửa siêu thanh mới nhất của Iran được cho là sử dụng công nghệ mà rất ít quốc gia trên thế giới sở hữu.
Bình luận 0
Trung Đông nóng như chảo lửa, Iran bất ngờ trình làng tên lửa siêu thanh mới nhất cực hiếm - Ảnh 1.

Theo hãng tin IRNA, tên lửa có tên Fattah-2 được trang bị đầu đạn tàu lượn siêu thanh được xếp vào “lớp HGV… của vũ khí siêu thanh”. Ảnh AFP

Truyền thông địa phương đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố tên lửa siêu thanh tiên tiến của quốc gia này tại một buổi lễ ở Tehran với sự tham dự của Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei diễn ra vào ngày 19/11. Tên lửa mới này được cho là sử dụng công nghệ tàu lượn siêu thanh hiếm có. 

Tên lửa này đã được giới thiệu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Ashura trong một cuộc triển lãm giới thiệu những tiến bộ của Iran trong công nghệ hàng không vũ trụ. Theo hãng tin IRNA, tên lửa có tên Fattah-2 được trang bị đầu đạn tàu lượn siêu thanh được xếp vào “lớp HGV… của vũ khí siêu thanh”. 

Truyền thông Iran đưa tin Cộng hòa Hồi giáo đã trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới sử dụng công nghệ như vậy.

Phương tiện lướt siêu thanh, hay HGV, là một loại đầu đạn cho phép nó cơ động và lướt ở tốc độ siêu thanh. Nó thường được gắn trên tên lửa đạn đạo và có thể thay đổi đáng kể quỹ đạo bay sau khi phóng, điều này khiến nó trở thành mục tiêu khó hơn nhiều đối với hệ thống phòng thủ tên lửa của kẻ thù tiềm năng so với đầu đạn đạn đạo truyền thống di chuyển theo quỹ đạo vòng cung dễ dự đoán hơn. 

Cho đến nay, rất ít quốc gia sở hữu tên lửa HGV đang hoạt động. Một trong số đó là Nga, nước sở hữu tàu lượn 'Avangard' gắn trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đặt trên hầm chứa như 'Sarmat'. HGV của Nga có khả năng bay nhanh hơn tốc độ âm thanh từ 20 đến 27 lần hoặc từ 24.000 đến 33.000 km/h và có công suất nổ lên tới 2 megaton, lớn hơn 100 lần so với vụ nổ do bom tạo ra như bom hạt nhân của Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản.

Mỹ dự kiến sẽ đưa Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) 'Dark Eagle' vào sử dụng vào tháng 9, nhưng việc triển khai vũ khí này đã bị trì hoãn do cuộc thử nghiệm quan trọng đối với phương tiện lượn bị hủy bỏ. Theo các phương tiện truyền thông, hệ thống vũ khí này dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay. 

Người ta biết rất ít về tên lửa Fattah-2 của Iran vì truyền thông quốc gia cung cấp rất ít thông tin chi tiết về đặc tính kỹ thuật của tên lửa. Tiền thân của nó là tên lửa Fattah được chính thức ra mắt cách đây chưa đầy 6 tháng có tầm bắn 1.400 km và có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ âm thanh từ 13 đến 15 lần.

 Tướng Amir Ali Hajizadeh-Chỉ huy Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC cho biết vào cuối tháng 6 rằng, tầm bắn của tên lửa có thể tăng lên 2.000 km. Phạm vi hoạt động như vậy có khả năng cho phép Iran tiếp cận lãnh thổ Israel, quốc gia mà Tehran coi là kẻ thù không đội trời chung của mình. Theo truyền thông Iran, tên lửa Fattah cũng có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không tiềm tàng của kẻ thù và tiêu diệt chúng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem