Israel tấn công tàu viện trợ

Thứ ba, ngày 01/06/2010 14:26 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Israel đang đối mặt với những chỉ trích gay gắt từ cộng đồng quốc tế khi ngày 31-5, hải quân nước này tấn công tàu chở hàng viện trợ tới Dải Gaza tại Palestine.
Bình luận 0
img
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình phản đối Israel tại Istanbul.

Cộng đồng quốc tế lên tiếng

Các hãng tin quốc tế cho biết, rạng sáng 31-5 (giờ địa phương), các tàu chiến và máy bay trực thăng chở lính đặc nhiệm của Israel đã tấn công một tàu của Thổ Nhĩ Kỳ chở các nhà hoạt động ủng hộ Palestine và hàng viện trợ tới Dải Gaza tại Palestine. Ít nhất 19 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong vụ tấn công này.

CNN cho biết, chiếc tàu bị tấn công nằm trong đoàn 6 tàu chở 600 nhà hoạt động ủng hộ Palestine cùng 10.000 tấn hàng viện trợ tới Dải Gaza, vùng lãnh thổ bị Israel phong tỏa kể từ khi Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas giành quyền kiểm soát tại đây năm 2007. Í

t nhất 10 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ xảy ra khi lính đặc nhiệm Israel đột kích lên boong tàu. Kênh truyền hình vệ tinh Arập al-Jazeera cũng đưa tin, hải quân Israel đã đột kích lên boong tàu của Thổ Nhĩ Kỳ, bắn thuyền trưởng bị thương và kiểm soát toàn bộ con tàu.

Cuộc tấn công của binh sĩ Israel ngay lập tức vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía Thổ Nhĩ Kỳ và cộng đồng quốc tế. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã cho triệu Đại sứ Israel Gabby Levy tới để phản ứng về vụ việc.

Bộ trên nêu rõ: “Với việc tấn công dân thường, Israel đã một lần nữa thể hiện thái độ coi thường sinh mạng và các sáng kiến hòa bình. Chúng tôi cực lực lên án những hành động vô nhân tính của Israel”.

Chủ tịch Liên đoàn Arập A.Mussa cũng lên án vụ việc trên của quân đội Israel, coi đây là một “tội ác” chống lại sứ mệnh nhân đạo. Ông Mussa cho biết, tổ chức này đang kêu gọi thế giới Arập quyết định bước phản ứng tiếp theo.

Bộ Ngoại giao Thụy Điển cũng đã triệu Đại sứ Israel tại nước này tới để giải thích về vụ việc. Theo CNN, có 11 người Thụy Điển trong số các nhà hoạt động ủng hộ Palestine trên đoàn tàu tới Gaza.

Báo động cao tại Israel

Liên Hợp Quốc và các nước phương Tây đã nhiều lần yêu cầu Israel nới lỏng phong tỏa Dải Gaza nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng nhân đạo tại vùng lãnh thổ này. Hiện phần lớn trong số 1,5 triệu người Palestine sinh sống tại Dải Gaza phụ thuộc chủ yếu vào hàng viện trợ.

Theo Reuters, văn phòng người phát ngôn quân đội Israel đã bảo vệ hành động tấn công trên, trong khi Phó Thủ tướng nước này Silvan Shalom tuyên bố trên đài phát thanh rằng quân đội sẽ sớm báo cáo vụ việc.

Ông Mark Regev - một phát ngôn viên của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, khẳng định nước này không hề muốn xảy ra cảnh bắn giết. “Không may là nhóm đặc nhiệm đã chọn hành động bạo lực. Tuy nhiên binh sĩ của Israel cũng bị bắn trong cuộc đụng độ này”.

Các đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, cảnh sát nước này đã phải ngăn chặn những người biểu tình giận dữ ném đá vào Lãnh sự quán Israel tại thành phố Istanbul để phản đối vụ tấn công của quân đội Israel trên hải phận quốc tế. Phong trào Tự do cho Gaza - một trong những nhóm tài trợ cho đội tàu bị tấn công – cáo buộc lính Israel xả súng vào những người vô tội không có vũ trang.

Một phát ngôn viên của cảnh sát Israel ngày 31-5 thông báo, các lực lượng an ninh nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhằm đối phó với mọi “tình huống hỗn loạn có thể xảy ra” trong cộng đồng người Arập đang sinh sống tại Israel sau khi xảy ra vụ việc nói trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem