Kéo dài thành công "súng” lên 7,5cm cho bệnh nhân nam đã 40 tuổi

Diệu Linh Thứ ba, ngày 20/09/2016 09:21 AM (GMT+7)
Bác sĩ Trịnh Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Nam học (Bệnh viện Việt Đức cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật tăng kích cỡ “súng” cho một bệnh nhân nam 40 tuổi ở Hà Nội. Thăm khám cho thấy, chiều dài “súng” của bệnh nhân này chỉ được 3cm, chu vi chỉ 6,3cm trong khi kích cỡ trung bình “vũ khí” của đàn ông Việt là 6,5cm lúc... “ngủ”.
Bình luận 0

Theo bác sĩ Giang, bệnh nhân chia sẻ, anh vẫn lấy vợ và có hai con. Tuy nhiên, suốt nhiều năm nay, anh vẫn tự ti, cảm thấy mình không được “hiên ngang” vì “súng” quá nhỏ. Dù vợ không tỏ thái độ gay gắt nhưng anh biết mình vẫn chưa đem lại cho vợ cuộc sống lứa đôi viên mãn. Vì vậy, sau nhiều năm trăn trở, băn khoăn, anh đã có quyết tâm đi tân trang lại “vũ khí”, hy vọng tìm được sự tự tin, hứng khởi trong đời sống tình dục.

Bác sĩ Giang cho biết, kíp phẫu thuật đã chuyển vạt da và tạo hình “súng” cho bệnh nhân suốt 4h đồng hồ. Hiện “kích cỡ” của anh này đã tăng lên đáng kể với 7,5cm chiều dài và chu vi là 11,5cm – lúc chưa “giương nòng”. Chức năng có “chạy tốt” hay không còn phải đợi một thời gian nữa mới có “phản hồi”. Bác sĩ Giang cho biết, thông thường, 3 tuần sau khi phẫu thuật kéo dài, “vũ khí” sẽ lại hoạt động bình thường.  

img

Kích cỡ "súng ống" là nỗi ám ảnh của nhiều quý ông. (Ảnh có tính chất minh họa).

Bác sĩ Giang nhận định, các ca đến khám và xin được tân trang “súng” tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức, khá phổ biến. Đối với tuyệt đại đa số phái mạnh, kích cỡ “cậu nhỏ” là tiêu chí đánh giá khả năng tình dục, làm nên sức mạnh nam giới. Do đó, nhiều người rất ám ảnh với kích thước “cậu nhỏ” của mình. Không ít trường hợp “vũ khí” hoàn toàn bình thường nhưng họ vẫn ám ảnh, cho rằng mình quá bé, quá ngắn, đòi biến thường thường thành “khổng lồ”. Cũng có người đến khám, phẫu thuật vì các bệnh khác như cong vẹo “súng”, thấp lỗ đái.... Lại có người béo quá, “vũ khí” bị vùi lấp dưới lớp mỡ nên đến khám, xin được phẫu thuật để “khai quật” lên...

Theo bác sĩ Giang, kích thước trung bình “cậu nhỏ” của đàn ông Việt Nam khi đang “ngủ” là 6,5cm, còn khi “hoàng tráng” là 12,9cm, chu vi khoảng 8cm. Do đó, chỉ những kích cỡ “súng” dưới 4cm khi mềm, và khi cương chỉ đạt 7cm mới cần có các can thiệp y khoa. Có trường hợp bác sĩ sẽ cho điều trị nội khoa, có trường hợp phẫu thuật, kết hợp với vật lý trị liệu và theo dõi quá trình phục hồi. Theo bác sĩ Giang, sau phẫu thuật khoảng 3 tuần, chuyện ấy có thể bình thường, Tuy nhiên, sau phẫu thuật dương vậy cũng chỉ dài thêm tối đa 3-4cm, chứ không thể biến “súng lục” thành “đại bác” như hy vọng của một số phái mạnh được.

Trước đây, đối với “cậu nhỏ” có kích cỡ quá khiêm tốn, một số cơ sở y tế có thể dùng phương pháp bơm silicon để “làm to”. Tuy nhiên phương pháp này có quá nhiều biến chứng, rủi ro như silicon bị vón cục, “súng” biến dạng, viêm tắc, thậm chí làm giảm hưng phấn chứ không khiến anh em vui sướng như kỳ vọng. Do đó, biện pháp này đã bị hạn chế.

Bác sĩ Giang cho rằng, đàn ông thích đi tân trang “vũ khí” cũng giống như chị em muốn nâng cấp bộ ngực để tăng hấp dẫn giới tính, không có gì phải ngượng ngùng. Khi phái mày râu thấy “chú em” của mình có kích cỡ quá nhỏ, hoặc cong vẹo, ảnh hưởng đến chất lượng đời sống tình dục thì nên đi khám chuyên khoa để được bác sĩ thăm khám và tư vấn. Việc tự nghe mách nước tự dùng các thuốc điều trị hoặc bơm silicon không đảm bảo có thể nguy hại đến sức khoẻ của bản thân hoặc dẫn đến “súng” bị hư hỏng, không cứu chữa được

“Việc điều trị tăng kích cỡ còn tuỳ thuộc vào hiện trạng của từng trường hợp cụ thể. Nếu bị lún, vùi lấp thì phải cắt dây chằng “súng” để kéo dài, hoặc dùng vạt da thay thế, tạo hình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem