Khai thác cát trên sông: Hút cát, hút cả đất 2 lúa

Thứ năm, ngày 23/02/2012 19:54 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ hơn 3 năm nay, người dân xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam (Bắc Giang) lúc nào cũng nơm nớp lo mất ruộng do chủ tàu khai thác cát trên đoạn sông Lục Nam.
Bình luận 0

Từ trụ sở UBND xã Bắc Lũng, theo đường làng chưa đầy 2km là đến vùng sạt lở - đoạn sông Lục Nam dài chừng 4km đi qua 4 thôn Xuân Phú, Quỳnh Độ, Dẫm Chùa và Dẫm Đình của xã Bắc Lũng. Cứ chừng vài trăm mét lại thấy một khoảng bờ sông sạt lở nham nhở. Có chỗ, sông ăn sâu vào bờ đến cả chục mét, nuốt chửng cả cánh đồng canh tác 2 vụ lúa, 1 vụ màu của người dân.

img
Đất lúa của xã Bắc Lũng đang bị gặm nhấm.

Trên thửa ruộng ven sông, ông Vũ Chí Chiến (thôn Xuân Phú cho biết: “Ruộng nhà tôi và hàng trăm hộ khác đều xuống sông cả rồi. Do hút cát đấy – lũ phá hoại!”. Tại nhà văn hoá thôn Xuân Phú, ông Nguyễn Tất Lê - Bí thư Chi bộ thôn cho biết: “Chỉ riêng năm 2011, do hoạt động của các tàu hút cát đã làm cho 57 hộ dân thôn Xuân Phú mất hơn 14.000m2 ruộng. Còn từ Tết Nguyên đán đến nay, thôn Xuân Phú lại mất thêm gần 20,000m2 ruộng nữa. Bọn “thuỷ tặc” phá phách quá”.

Theo người dân, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng “ruộng xuống sông” là do hoạt động khai thác cát, sỏi của Công ty TNHH Ngọc Kháng. Trao đổi với NTNN, ông Nguyễn Đăng Doanh – Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Lũng cho biết, khoảng năm 2009, Công ty TNHH Ngọc Khánh, được cấp phép khai thác cát, sỏi trên đoạn sông này. Tuy nhiên, đơn vị này liên tục vi phạm hành lang khai thác, đồng thời còn “hỗ trợ” các chủ tàu tư nhân vi phạm thông qua hợp đồng thuê khai thác.

Sự việc xảy ra và kéo dài đã hơn 3 năm. Người dân và chính quyền xã đã nhiều lần kiến nghị với các cơ quan cấp trên, song tình trạng khai thác cát vi phạm Luật Khoáng sản vẫn diễn ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem