Khám phá vũ khí phòng thủ ở Trung Quốc cổ đại

Đại Dương (theo Tou Tiao) Thứ sáu, ngày 14/12/2018 19:30 PM (GMT+7)
Trong chiến tranh ở Trung Quốc thời cổ đại, việc “công thành phá trại” luôn là một chủ đề không tránh khỏi. Tường thành luôn là một võ đài thường thấy nhất trong chiến tranh.
Bình luận 0

Thành là một pháo đài kín, không những có tường cao, dày và chắc chắn cùng cổng thành được bảo vệ nghiêm ngặt mà trên tường thành, cứ cách một đoạn lại có một địch lâu hoặc giác lâu. Bên ngoài tường thành lại hào nước bảo vệ thành hoặc là các vật chướng ngại.

img

Từ thời kỳ xuân thu chiến quốc trở đi, theo sự phát triển, chiến thuật phòng thủ thành và các vũ khí cũng được phát triển tiên tiến hơn. Dưới đây là một số loại phương tiện để giữ thành của bên phòng thủ.

Gỗ lăn

img

Những cây gỗ được đóng thêm đinh nhọn này sẽ được thả từ trên cao xuống dưới để sát thương quân địch đang leo lên tường thành.

Lang nha phách (cái bàn răng chó sói)

img

Đây là một bản gỗ phẳng được cắm các đinh nhọn vào thành một bàn chông, trước và sau có vòng sắt và lại được buộc dây treo. Từ trên tường thành thả xuống, nó sẽ sát thương những quân địch đang leo lên. Sách “Võ bị chí” có chép: “Lang nha phách, dùng gỗ chế thành, dài 5 thước, rộng 4 thước 5 tấc, dày 3 tấc (mỗi tấc khoảng 3 cm). Dùng đinh lang nha hơn trăm chiếc, mỗi đinh đều dài 5 tấc, nặng 6 lạng đóng vào mặt gỗ, 4 mặt có dao nhọn, 4 góc có vòng sắt, dùng dây buộc treo vào xe đặt trên thành. Khi kẻ địch leo lên công thành, thì thả lang nha phách xuống, địch khó có thể công”.

Xe nắm đá

img

Xe ném đá là một vũ khí hạng nặng dùng nguyên lý đòn bẩy để bắn đá đi xa, là một loại chiến xa thời cổ. Thời xuân thu đã bắt đầu sử dụng loại xe này, sau thời Tùy Đường, nó trở thành một binh khí quan trọng trong cả bên công thành và bên phòng thủ. Trong cờ tướng, quân “pháo” chính là hình tượng của xe ném đá. Vì tiếng kêu khi ném đá như tiếng sấm cho nên còn có tên là Phích lịch xa (xe sấm sét), lại cũng có tên là “phao xa” (xe ném). Trong sách Võ kinh tổng yếu có viết: “Phàm pháo, là lợi khí trong quân, công thủ đều dùng được”. Cuốn sách này giới thiệu tỉ mỉ 8 loại xe bắn đá thường dùng, trong đó loại lớn nhất cần đến 250 người, dài 8,76m, bắn được viên đá nặng 45 kg đi xa 90 bước.

Mộc màn

img

Đây là một loại xe để yểm trợ binh lính công thành. Đây là một biện pháp của bên công thành để đối phó lại các thủ đoạn ném đá hoặc bắn tên của bên công thành.

Xe đao

img

Đây là loại xe hai bánh được cắm đầy đao nhọn ở phía trước. Khi tường thành của bên địch bị đột phá mở ra chỗ trống hoặc là phá được cổng thành thì dùng loại xe này lao về phía quân địch.

Mộc nữ đầu

img

Đây là một trong những binh khí của bên phòng ngự. Nó được chế bằng gỗ, cao 6 thước, rộng 5 thước. Trên mặt tường gỗ này có 2 hàng lỗ hở giống như trên tường thành, phía dưới có 4 bánh xe để di chuyển. Hễ khi quân địch công phá được một mảng tường thành nào thì liền kéo xe này đến để lấp chỗ trống phòng thủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem