“Chuông địa ngục” mọc trong hang ngập nước

Huy Phong (Theo Amusing Planet) Chủ nhật, ngày 15/01/2017 06:55 AM (GMT+7)
Nằm cách bề mặt khoảng 30m, hang động ngập nước Cenote Zapote trên bán đảo Yucatan ở Mexico gây ấn tượng với vô số nhũ đá có hình thù kỳ dị.
Bình luận 0

img

Thợ lặn khám phá bên trong hang động Cenote Zapote

Thay vì hình nhọn dần từ trên xuống, nhũ đá trong hang Cenote Zapote có đầu nhọn treo trên trần hang trông như những chiếc chuông. Chúng được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau như chuông địa ngục, bàn chân voi, vòi hoa sen hoặc hoa loa kèn.

img

Cho tới nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải được hiện tượng nhũ đá hình chuông trong hang Cenote Zapote.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng đây là một loại đá phiến mỏng thường hình thành ở dưới mặt nước. Cấu trúc hình chuông phát triển từ đá phiến mỏng khi mực nước ngầm thay đổi sau kỷ băng hà cuối cùng. Nhưng cơ chế hình thành của chúng vẫn là chủ đề gây tranh cãi.

img

Hang ngập nước Cenote Zapote được đặt tên theo loài cây Sapote mọc rất nhiêu xung quanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem