Những trường đại học gây "sốc" vì quá giống kỳ quan thế giới

Hồng Ngọc (Theo Weipo QQ) Chủ nhật, ngày 26/03/2017 02:55 AM (GMT+7)
Gần đây, cư dân mạng phát sốt vì kiến trúc của cơ sở Tĩnh An thuộc Học viện Bách khoa, trường Đại học Giao thông Hoa Đông được xây dựng y hệt kiến trúc hoàng cung cổ đại, bao gồm cả lối kiến trúc thời nhà Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, Dân Quốc…
Bình luận 0

img

Cơ sở Tĩnh An thuộc Học viện Bách khoa, trường Đại học Giao thông Hoa Đông là ngôi trường đang rất "hot" tại Trung Quốc, nơi được tổng đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ để “biến thành” Cố Cung như xưa.

img

 Đây đang là một hiện tượng kiểu mẫu trong ngành giáo dục cũng như các trường đại học ở Trung Quốc

img

Phó Viện trưởng thường vụ Học viện Bách Khoa, ông Trần Bằng cho biết: “Trường lấy kiến trúc hoàng cung cổ nhằm tạo không gian mới cho sinh viên đến học, và giữ vững được bản sắc văn hóa kiến trúc truyền thống Trung Quốc. Trên thực tế, thiết kế bên trong vẫn sử dụng vật dụng hiện đại, không sa hoa như trong cố cung thật”.

img

Trường đại học trông như hoàng cung, sinh viên đi học như đi “lên triều”.

img

15/4/2015, một tài khoản QQ có tên Vũ Hán đưa tin, bên trong trường Cao đẳng Kỹ thuật Sinh học Vũ Hãn “mọc lên” một Trường thành Sơn Trại, lối kiến trúc giống Vạn Lý trường thành ở Bắc Kinh.

img

Học viện Thương mại Vũ Hán đã trở thành điểm du lịch mới khi được "hô biến" thành Hoàng Cung Sơn Trại, bao gồm cổng trường “Khải hoàn môn”, thư viện “Kim Tự Tháp”, trung tâm thí nghiệm thông tin về điện “nhà thờ đức mẹ Ý” và 14 hình tượng điêu khắc như tượng nhân sư Ai Cập, nữ thần trí tuệ,…

img

Học viện quốc tế trường đại học SIAS thuộc thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam xây một tòa nhà theo lối kiến trúc Đông – Tây kết hợp: mặt phía Bắc theo lối kiến trúc châu Âu, mặt phía Nam theo lối kiến trúc Trung Quốc.

img

Tại cơ sở ở Long Tử Hồ của trường Đại học Thủy điện Hoa Bắc, Trịnh Châu “xuất hiện” một tòa nhà với kiến trúc kỳ quái – “kiến trúc bồn cầu”. Phía sau tòa nhà được xây như hình tượng bồn nước, phần trước mặt hình tròn giống bệ ngồi, sân thượng như nắp bồn.

img

Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên gây chú ý khi xây dựng một trường đại học với lối kiến trúc phương Tây, khu vực thư viện y hệt tòa nhà quốc hội của Mỹ, sinh viên nơi đây gọi là “Cao Đại Thượng”.

img

Cơ sở Hổ Khê, thuộc Học viện Mỹ thuật Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh đã xây cổng chính như một lâu đài cổ bằng những miếng gạch đá xếp chồng lên  - Cổng thành Castle.

img

Cơ sở Hổ Khê, thuộc Học viện Mỹ thuật Tứ Xuyên trở thành cơ sở “Xuyên Mỹ”của Lâu đài Blair, quảng trường cũng được thiết kế những mảng màu sắc khá độc đáo và thú vị.

img

Lối kiến trúc Học viện Hogwarts được xây ở vườn trường Học viện Mỹ thuật Hà Bắc Thạch Gia Trang để trở thành “Hogwarts châu Á”. Kiến trúc nơi này y hệt trường học ma thuật trong cuốn tiểu thuyết Harry Potter bao gồm cả những tòa nhà cao đến 100 mét như trong hình.

img

Học viện hàng không Southwest Airlines Tứ Xuyên up lên mạng một hình ảnh vườn trường giống như “thế giới cổ tích” – nơi đây được gọi là “lâu đài cổ tích”.

img

Hình ảnh Viện Mỹ thuật Hà Bắc, thành phố Tân Lạc, Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc “mọc lên” một lâu đài ma thuật lung linh dưới mặt hồ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem