Dự báo thời tết ngày 22/1 (28 Tết): Miền Bắc ấm hơn

Bảo Linh Thứ tư, ngày 22/01/2020 08:14 AM (GMT+7)
Thời tiết của miền Bắc vào ngày 22/1 (28 Tết Canh Tý 2020) sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, nhiệt độ tăng hơn so với những ngày trước.
Bình luận 0

Thời tiết khu vực Hà Nội

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết của Hà Nội vào ngày 21/1 (tức ngày 27 Tết) nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng.  Trời có gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ.

img

Thời tiết miền Bắc ấm hơn, mưa nhỏ xuất hiện rải rác sẽ thuận lợi cho người dân đi mua sắm Tết. Ảnh: I.T

Thời tiết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ

Dự báo thời tiết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ngày 22/1 sẽ có nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ; có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.

Riêng Lai Châu, Điện Biên 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ vào ngày này trời sẽ có nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Thời tiết các tỉnh  Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Phía bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ.

So với 2 ngày trước đó, nhiệt độ của các tỉnh miền Bắc đã tăng lên, trời ấm hơn.

Thời tiết các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận

Đối với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời sẽ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, có nơi thấp hơn 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên

Thời tiết các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên sẽ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết các tỉnh thuộc Nam Bộ

Vói các tỉnh thuộc Nam Bộ, thời tiết ngày 28 Tết sẽ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem