Bản đồ của Apple: Muốn ra phố bị dẫn tới rừng

Thứ năm, ngày 13/12/2012 06:53 AM (GMT+7)
Có 6 lái xe tại Australia sử dụng ứng dụng Maps trên iOS của Apple để tìm đường đến một thành phố nhưng lại bị dẫn tới giữa rừng quốc gia, cách xa nơi muốn đến tới 43 dặm.
Bình luận 0

Những người này đã bị mắc kẹt ở đó một ngày mà không có thức ăn, nước uống. Sau khi giải cứu được các "nạn nhân", cảnh sát bang Victoria đã lập tức đưa ra bản cảnh báo cho người dùng iPhone rằng họ không nên dùng ứng dụng bản đồ của Apple.

jacktech-jpg-1355126844_500x0.jpg
Ứng dụng Maps trên iOS 6 từng khiến cho không ít người dùng phàn nàn vì thiếu độ chính xác. Ảnh: Jacktech.

"Kết quả kiểm tra của chúng tôi cho thấy hệ thống dẫn đường (của Apple) đặt thành phố Midura (nơi 6 người lái xe muốn tới) nằm ở giữa rừng quốc gia Murray Sunset, thực tế nơi đó cách Mildura tới khoảng 70 km", thông báo của cảnh sát viết rõ, "chúng tôi đặc biệt cảnh báo rằng không hề có nước uống trong rừng quốc gia và nhiệt độ ở đó có thể tăng tới 46 độ C, nguy hiểm đến tính mạng".

Cảnh sát nơi này khẳng định: "Bất kỳ ai muốn đến Mildura hay thành phố nào ở bang Victoria nên dựa vào hệ thống bản đồ khác cho đến khi vấn đề (về bản đồ của Apple) được khắc phục".

Đây không phải là lần đầu tiên ứng dụng Maps của Apple bị chê. Trước đó, những người dùng thiết bị chạy hệ điều hành iOS 6 đã phàn nàn không ít về việc bản đồ của hãng hiển thị không chính xác địa điểm. CEO của Apple cũng từng phải viết mail xin lỗi đồng thời khuyên họ nên dùng tạm các phần mềm khác như Google Maps cho tới khi ứng dụng tìm đường Maps được hoàn thiện hơn.

Thêm vào đó, nhiều nguồn tin cho biết nguyên nhân khiến cho một số nhân vật của Apple như Scott Forstall hay Richard Williamson thôi việc cũng là bởi họ liên quan chặt chẽ đến việc ra đời của ứng dụng này.

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem