Cận cảnh quy trình sản xuất máy bay ném bom Su-34 của Nga

Thứ năm, ngày 22/05/2014 19:05 PM (GMT+7)
Phóng viên tờ Itar-Tass của Nga đã có cơ hội tới thăm quan xưởng chế tạo máy bay Karloff, nơi sản sinh ra các máy bay ném bom tiền tuyến Su-34. Cùng xem toàn bộ quy trình sản xuất máy bay Su-34.
Bình luận 0

img
Máy bay ném bom chiến đấu Su-34 hay còn được gọi là Su-27IB, là máy bay ném bom chiến đấu do Công ty Sukhoi sản xuất. Máy bay Su-34 thử nghiệm bay lần đầu tiên vào tháng 4 năm 1990. Su-34 được NATO mệnh danh là Flanker.

img
Trong ảnh là cảnh các công nhân đang lắp ráp máy bay ném bom Su-34

img

img
Các kỹ sư đang tiến hành lắp ghép các trang thiết bị. Su-34 được trang bị thiết bị điện tử vô tuyến điện, hệ thống dẫn đường vệ tinh và hệ thống thông tin mới nhất.

img
Máy bay Su-34 được trang bị súng máy loại 30 mm GSH-301.

img
Trên thân máy bay có trang bị 10 giá treo vũ khí, có thể treo súng máy 6 nòng 23 mm loại SPPU-22GSH-236, tên lửa không đối không tầm trung R-77, tên lửa không đối không tầm gần R-73, tên lửa không đối hạm, không đối đất Kh-29/L, KH-31P, KH-59, HK-59M, HK-15PM…

img
Một chiếc Su-34 đã cơ bản hoàn chỉnh

img
Máy bay Su-34 được sơn màu xanh nhạt

img
Sau khi lắp ráp xong, tiến hành bay thử nghiệm sau đó bàn giao theo đơn đặt hàng. Trong năm 2013, xưởng sản xuất này đã lắp rắp 14 chiếc máy bay ném bom Su-34 cho không quân Nga.
Bạch Dương (Bạch Dương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem