Không quân Nga bổ sung một loạt "hàng khủng"

Thứ bảy, ngày 12/10/2013 19:23 PM (GMT+7)
Ngày 11.10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Không quân Nga sẽ được nhận tổng cộng 30 chiếc máy bay tấn công Su-34 Fullback từ nay đến cuối năm 2014.
Bình luận 0
Máy bay tấn công Su-34 Fullback được sản xuất tại nhà máy sản xuất máy bay Novosibirsk thuộc Tập đoàn Sukhoi tại vùng Siberi (Nga).

 Máy bay tấn công Su-34 Fullback
Máy bay tấn công Su-34 Fullback

Trong thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 11.10 được nhà máy Novosibirsk trích dẫn có đoạn: “Kế hoạch năm 2013 sẽ cung cấp cho Không quân Nga 14 chiếc Su-34 Fullback. Trong năm 2014 thêm 16 chiếc chiến đấu cơ ném bom.”

Dự kiến đến năm 2020, Không quân Nga sẽ có tổng cộng 124 chiếc Su-34 Fullback theo 2 hợp đồng ký kết với Tập đoàn Sukhoi. Theo số liệu chính thức, 29 loạt máy bay Su-34 đã được cung cấp cho quân đội Nga. Chiến đấu cơ 2 chỗ ngồi Su-27 và Su-34 chở được 8 tấn vũ khí dẫn đường chính xác hơn 4.000 km, sẽ được thay thế cho máy bay phòng thủ Su-24 già cỗi đang được dùng trong binh chủng Không quân và Hải quân hiện nay.

Cẩm Mai (theo RIA) (Cẩm Mai (theo RIA))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem