Hành tinh xa xôi có 4 Mặt Trời

Thứ sáu, ngày 13/03/2015 05:00 AM (GMT+7)
Các nhà thiên văn học phát hiện một hành tinh khí khổng lồ, cư trú trong một hệ sao gồm 4 Mặt Trời.
Bình luận 0

Theo Earth Sky, hệ thống hành tinh và 4 ngôi sao mẹ được gọi là 30 Ari. Nó nằm trong chòm sao Bạch Dương, cách Trái Đất 136 năm ánh sáng.

img

Hành tinh được chiếu sáng bởi 4 Mặt Trời khác nhau. Ảnh: Karen Teramura/UH IFA 

Hành tinh khí thuộc hệ thống 30 Ari có kích thước khổng lồ, gấp 10 lần sao Mộc. Nó bay theo quỹ đạo xung quanh ngôi sao chính với thời gian 335 ngày. Nếu nhìn lên bầu trời từ thế giới này, 4 ngôi sao mẹ trông giống Mặt Trời nhỏ. Hai ngôi sao sáng chói có thể nhìn thấy được vào ban ngày.

Ngôi sao chính có "bạn đồng hành" tương đối gần. Chúng bị "nhốt" trong quỹ đạo rất xa so với một cặp sao khác khoảng 1.670 đơn vị thiên văn (một đơn vị thiên văn là khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời). Các nhà khoa học cho rằng, rất ít khả năng hành tinh này hoặc bất kỳ Mặt Trăng nào bay quanh nó có khả năng duy trì sự sống.

Để có được khám phá trên, họ đã sử dụng nhiều dụng cụ trang bị cho kính viễn vọng tại Đài quan sát Palomar ở thành phố San Diego, Mỹ.

(Theo VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem