-
Nhận thấy con ếch là loài vật dễ nuôi, dễ chăm sóc và có đầu ra ổn định nên nhiều thành viên của HTX Dịch vụ Thủy sản Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) đã mạnh dạn phát triển mô hình nuôi ếch thương phẩm.
-
Trổ bông vào đúng thời điểm Nghệ An trải qua đợt nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt hơn 40 độ C, hàng trăm ha ngô ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An không thể tạo hạt. Tại xã Nghĩa Đồng, gần như toàn bộ diện tích trồng ngô trên địa bàn đều chịu thiệt hại nặng.
-
Khó khăn vì dịch Covid-19, nhiều hộ dân ở xã Nghinh Tường (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đã chuyển sang mô hình nuôi dúi. Nhờ nuôi con vật chỉ ăn tre, nứa này, các hộ gia đình lại có thu nhập khấm khá hơn hẳn.
-
Ghi nhận ngày 6/5 tại vùng chuyên canh nuôi nghêu ở biển Tân Thành, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cho thấy, thương lái thu mua nghêu thương phẩm có giá từ 22.000-25.000 đồng/kg, tùy theo kích cỡ thu hoạch (khoảng 50-60 con/kg).
-
Nắng nóng kéo dài khiến mực nước ở ao hồ, sông suối ở Ninh Thuận ngày càng cạn kiệt, đến ngày 8/5, tổng lượng nước tại 23 hồ chứa trên địa bàn tỉnh chỉ còn hơn 150/417 triệu khối, còn 35% dung tích thiết kế. Trước tình hình này UBND tỉnh Ninh Thuận đã thành lập tổ công tác kiểm tra ứng phó hạn hán tại các địa phương...
-
Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) là xứ sở của hoa lê, đào, mận... Sản phẩm mận sấy dẻo Mộc Châu do Hợp tác xã dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5 được người tiêu dùng đón nhận. Đây là giải pháp quan trọng nhằm giảm sức ép về sản lượng tăng quá cao trong mùa thu hoạch.
-
Từ việc sợ hãi, không dám cầm con tằm nhưng hiện nay, nhiều chị em phụ nữ người dân tộc thiểu số tại huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) đã đổi đời, vươn lên thoát nghèo nhờ con tằm, nương dâu với thu nhập gần chục triệu đồng mỗi tháng từ nghề trồng dâu nuôi tằm.
-
Với sự liên kết sản xuất của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, bà con nông dân Nghệ An bán lúa tươi ngay tại ruộng với giá 6.500 đồng đến 7.200 đồng/kg, cao hơn nhiều so với vụ xuân năm trước.
-
Tỉnh Nghệ An vừa có thêm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
-
Những ngày này, nông dân các xã Thạch Hà, Lộc Hà, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên... tỉnh Hà Tĩnh đang bận rộn thu hoạch lúa xuân, năng suất đạt trên 60 tạ/ha. Chính quyền địa phương, lực lượng công an đã công bố đường dây nóng, quyết liệt thực hiện bình ổn giá thuê máy gặt bảo vệ quyền lợi nông dân.
-
Xuất khẩu sầu riêng tiếp tục tăng trưởng khá. Sầu riêng đang bước vào vụ thu hoạch, nguồn cung dồi dào là tiền đề quan trọng để mặt hàng này tiếp tục bứt phá. Song để tận dụng tốt thời cơ thị trường, chất lượng sầu riêng vẫn phải đặt lên hàng đầu.
-
Giá cà phê trong nước hôm nay đạt mức cao nhất 98.000 đồng/kg sau khi tăng 2.800 đồng tại Đắk Nông và tăng 3.600 đồng tại Đắk Lắk. Lâm Đồng chốt mức giá thấp nhất ở 97.000 đồng/kg, còn Gia Lai có giá 97.600 đồng/kg.
-
Với nghề nuôi lươn không bùn trong bể xi măng, giá bán sỉ dao động từ 120.000 - 130.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, anh nông dân Hoàng Xuân Trúc (ở TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) lãi trên 120 triệu đồng.
-
Tỉnh Lai Châu vừa thông qua dự thảo Nghị quyết về phát triển sâm Lai Châu giai đoạn 2024 - 2030, định hướng đến năm 2035, theo đó đến năm 2030 tỉnh Lai Châu phấn đấu có 3.000 ha sâm và định hướng đưa cây sâm Lai Châu thành sản phẩm chủ lực, ngành hàng có giá trị kinh tế cao.
-
Anh Võ Hoàng Vĩnh, ngụ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) thực hiện mô hình nuôi rắn ri voi bán giống. Với hơn 500 cặp rắn bố mẹ, mỗi năm anh Vĩnh bán trên 2.000 con rắn giống, thu nhập 200 triệu đồng.
-
Thời điểm này, dù chưa bước vào mùa mưa nhưng ở Cần Thơ sức mua nhiều loại cây giống là cây ăn trái đã tăng đáng kể so với những tháng trước và so với cùng kỳ năm trước.
-
Anh Bùi Mạnh Ly (SN 1983, người dân tộc Mường ở xóm Yến Báy, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, (tỉnh Hòa Bình) đã mạnh dạn lên núi trồng hơn 3 vạn cây đu đủ đực để lấy hoa. Ngoài ra, anh còn treo trong vườn la liệt các tổ ong vò vẽ ví như loài "ong tử thần"...