Hỗ trợ cây, con giống và tập huấn kỹ thuật giúp nông dân vươn lên làm giàu

Ngọc Quyên - Chúc Ly Thứ tư, ngày 23/10/2019 06:00 AM (GMT+7)
Ngày 22/10, Ban tuyên huấn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) đã phối hợp với Hội NDVN tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền thực hiện dự án “Truyền thông và giảm nghèo thông tin” năm 2019.
Bình luận 0

Tham gia tập huấn có 200 cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện, xã đến từ 32 Hội ND tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Trong thời gian 1 ngày, các học viên được tiếp thu 2 chuyên đề: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; công tác dân số trong tình hình mới.

Theo bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN, 2 chuyên đề là những nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân của Hội NDVN.

img

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm tại hội nghị tập huấn. Ảnh: NQ.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm thông tin: “Nước ta đang đối mặt với mất cân bằng giới tính. Việc lựa chọn giới tính thai nhi là nguyên nhân chính của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Theo các chuyên gia, nếu không có biện pháp can thiệp hiệu quả, nước ta sẽ thiếu khoảng 4 triệu phụ nữ vào năm 2025, gây nhiều hệ lụy cho sự phát triển bền vững của đất nước. Ngoài ra, theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, Việt Nam là một trong 5 nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới…”.

Do đó, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm cho rằng, cán bộ các cấp Hội ND cần được thường xuyên cập nhật, nắm vững để tuyên truyền thấu đáo trong cán bộ, hội viên, ND thực hiện, góp phần nâng cao đời sống ND, phát triển kinh tế, xã hội nông thôn.

img

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm thăm mô hình trồng xoài của Hợp tác xã xoài cát Hòa Lộc Hòn Đất, xã Thổ Sơn (Hòn Đất). Ảnh: NQ.

Cùng ngày, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm làm trưởng đoàn đã đến xã Thổ Sơn (huyện Hòn Đất) thăm khu di tích lịch sử Ba Hòn, tham quan mô hình trồng xoài của Hợp tác xã xoài cát Hòa Lộc Hòn Đất, thăm một hộ nuôi bò sinh sản do Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup hỗ trợ thông qua Hội ND tỉnh Kiên Giang.

Tại buổi tham quan, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm đề nghị Hội ND tỉnh Kiên Giang, Hội ND huyện Hòn Đất quan tâm, tạo điều kiện để Ban Giám đốc Hợp tác xã xoài cát Hòa Lộc Hòn Đất có thêm nguồn lực xây dựng vùng nguyên liệu, chú trọng sản xuất theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu.

img

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm thăm mô hình của anh Danh Diệu, ngụ ấp Hòn Đất, xã Thổ Sơn (Hòn Đất), hộ được Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup thông qua Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ bò sinh sản năm 2018. Ảnh: NQ.

Đối với mô hình nuôi bò giống sinh sản, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm đánh giá cao việc Hội ND tỉnh Kiên Giang phối hợp Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 1.000 con trâu, bò sinh sản cho hội viên, ND nghèo, đồng thời khẳng định, việc hỗ trợ này chính là “chìa khóa” để giúp hội viên, ND vươn lên, phát triển kinh tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem