Cả làng sống khỏe re nhờ giống khoai ra củ "dính" đầy lông

Thứ sáu, ngày 26/10/2018 20:05 PM (GMT+7)
Ấp An Hưng, xã Mỹ An, huyện Mang Thít (Vĩnh Long) hiện có khoảng 50ha trồng khoai mỡ. Nhờ trồng giống khoai ra củ "dính" đầy lông theo cách luân canh trên đất lúa mà nhiều bà con nơi đây sống “khỏe re”.
Bình luận 0

img

Cánh đồng khoai mỡ ấp An Hưng đông đúc ngày thu hoạch.

img

Công việc thu hoạch khoai mỡ bắt đầu từ sáng sớm.

img

Thời điểm thu hoạch khoai mỡ có rất nhiều nhân công tham gia.

img

Dù vất vả nhưng mọi người rất vui vì khoai mỡ năm nay được giá.

img

Tiền công cho một ngày lao động đào khoai mỡ là 120.000- 150.000 đ/người.

img

Giờ nghĩ giải lao giữa đồng khoai mỡ cũng rộn rã tiếng cười.

img

Khoai mỡ sau khi thu hoạch được vận chuyển về nhà.

img

Bình quân mỗi công khoai mỡ sẽ thu hoạch từ 3- 5 tấn.

img

Hiện khoai mỡ thục linh có giá 15.000- 16.000 đ/kg, khoai mỡ muống dao động từ 2.200- 5.000 đ/kg.

img

Những dây khoai mỡ được chất thành đống to rồi đốt để chuẩn bị cho vụ mùa mới.

Tấn Tân-Ngọc Liễu (Báo Vĩnh Long)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem