"Cơ trưởng" dẫn ong lấy mật hoa sú vẹt: Bu kín mặt, không sợ mới lạ

Thứ hai, ngày 21/08/2017 19:08 PM (GMT+7)
Mùa hoa sú vẹt ở cánh rừng ngập mặn Kim Sơn (Ninh Bình) nở rộ, người nuôi ong di cư lại di chuyển đàn ong về đây. Sau mùa lấy mật, họ thu khoảng 200 triệu đồng/vụ.
Bình luận 0

Clip: "Cơ trưởng" đưa ong lấy mật hoa sú vẹt: Bu kín mặt, không sợ mới lạ

Nguyễn Dương (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem