Giá nông sản hôm nay 23.4: Nhà buôn ngoại "nhòm ngó" hồ tiêu Việt?

Thiên Hương Chủ nhật, ngày 23/04/2017 03:30 AM (GMT+7)
Trong tuần vừa qua, giá hồ tiêu Ấn Độ đã giảm mạnh vì vấp phải sự cạnh tranh lớn từ tiêu Việt Nam vốn đang có ưu thế hơn về nguồn cung và giá. Mặc dù vậy, thị trường giao dịch hồ tiêu tại Việt Nam vẫn không mấy sôi động, giá hồ tiêu trong xu thế thấp trong nhiều tháng.
Bình luận 0

Theo số liệu không chính thức, Ấn Độ đã nhập khẩu 19.000 tấn tiêu trong niên vụ 2016 - 2017, tăng gần 20% so với niên vụ trước. Tới niên vụ hiện tại, nhập khẩu tiêu ước tính sẽ vượt 20.000 tấn nếu giá tiêu Việt Nam tiếp tục giảm.

img

Mô hình chăm sóc hồ tiêu bền vững tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Báo Gia Lai

Hiện tại, giá tiêu đen của Việt Nam đã giảm từ 5.250 USD/tấn xuống còn 5.000 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen của Ấn Độ vẫn đang dao động xung quanh ngưỡng 9.000 USD/tấn. Chính sự chênh lệch quá lớn về giá như vậy đã khiến tiêu đen Ấn Độ mất dần sự cạnh tranh với tiêu Việt Nam và khiến sản lượng xuất khẩu hồ tiêu của Ấn Độ sụt giảm.

"Với mức giá hiện tại của tiêu Việt Nam, giá nhập khẩu vào Ấn Độ sẽ là 340 rupee/kg, chưa tính thuế. Sau khi tính thuế, giá tiêu Việt Nam cũng chưa tới 600 rupee/kg," ông Jojan Malayil, CEO của tập đoàn xuất khẩu Bafna Enterprises.

Tại Ấn Độ, giá tiêu giao ngay tuần vừa qua tiếp tục xu hướng giảm từ cuối tuần trước do lo ngại về nhập khẩu tiếp tục tăng sau khi Ủy ban Gia vị công bố số liệu xuất khẩu và nhập khẩu tiêu của nước này trong năm tài chính hiện tại. Ngày 18.4, chỉ có 5 tấn tiêu được giao dịch ở mức 600 Rs/kg tại thị trường giao sau. Giá giao ngay giảm 300 Rs/tạ so với cuối tuần trước đó (12.4), đóng cửa ở mức 58.000 Rs/tạ (tương đương 8.986 USD/tấn) đối với tiêu xô và 61.000 Rs/tạ (tương đương 9.451 USD/kg) đối với tiêu chọn.

Trên Sàn Hiệp hội Gia vị (IPSTA), hợp đồng giao tháng 5/2017 giảm khoảng 1.000 Rs/tạ đóng cửa ở mức 59.000 Rs/tạ (tương đương 9.140 USD/tấn), hợp đồng giao tháng 6/2017 giữ ở mức 58.000 Rs/tạ (tương đương 8.986 USD/tấn). Hợp đồng giao tháng 7/2017 hiện ở mức 58.000 Rs/tạ (tương đương 8.986 USD/tấn).

Theo số liệu của Ủy ban Gia vị Ấn Độ, xuất khẩu hạt tiêu của nước này trong giai đoạn từ tháng 4 – 12/2016 giảm 40%, trong khi nhập khẩu tiếp tục tăng. Ấn Độ đã xuất khẩu 14.100 tấn tiêu trị giá 9,033 tỉ Rs trong 9 tháng đầu của năm tài khóa hiện tại, so với 23.450 tấn trị giá 14,381 tỉ Rs trong cùng kỳ năm tài khóa trước, tương ứng mức giảm 40% về khối lượng và 37% về giá trị.

Trong khi đó, tổng nhập khẩu hạt tiêu của quốc gia này trong năm 2015-16 đạt 19.365 tấn, trị giá 11,629 tỉ Rs. Nhập khẩu trong giai đoạn tháng 4/2016 - 2/2017 đạt 15.650 tấn chỉ riêng qua cảng Kochi. Ở cấp quốc gia, ước tính khối lượng nhập khẩu khoảng 18.500 tấn.

Theo một nhà xuất khẩu, lý do chính cho sự sụt giảm trong xuất khẩu là giá tiêu ở Ấn Độ đang ở mức cao hơn nhiều so với giá tiêu từ các nguồn gốc khác. Kết quả là, nhiều người mua tiêu Malabar đã chuyển sang Indonesia và Việt Nam.

Nguồn tin thương mại cho biết, phần lớn lượng hạt tiêu nhập khẩu trong năm 2016 là từ Việt Nam. Khoảng 90% xuất khẩu tiêu Ấn Độ là tái xuất khẩu hạt tiêu nhập khẩu sau khi gia tăng giá trị như chiết xuất, nghiền và khử trùng.

Đánh giá về tình hình sản xuất niên vụ 2016 - 2017, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho biết, sản lượng tiêu sẽ tăng 15 - 20% so với sản lượng vụ trước, lên khoảng 180.000 tấn. Trong đó, có khoảng 60% hộ dân vẫn còn trữ tiêu với lượng trung bình vài tấn mỗi hộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem