Hòa Bình: Nước lũ nhấn chìm quốc lộ 6, ruộng, vườn tan hoang

Thuần Việt Chủ nhật, ngày 29/07/2018 19:00 PM (GMT+7)
Trong 3 ngày vừa qua (từ ngày 27 đến ngày 29.7) mưa lớn liên tục trút xuống khiến nhiều tuyến phố, đồng ruộng của TP. Hòa Bình bị ngập sâu, có chỗ lên tới cả mét nước. Đường quốc lộ 6 chạy qua phường Thái Bình, gần chân dốc Cun, xe không thể di chuyển được vì nước lũ tràn qua.
Bình luận 0

Cánh đồng phường Chăm Mát, phường Thái Bình, TP. Hòa Bình nước ngập sâu khiến hoa màu của bà con bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúa, rau, cây lương thực đều bị hủy hoại. Ngoài ra tại xã Thống Nhất, mưa lớn cũng gây thiệt hại nặng về nông nghiệp.

Theo ông Bùi Văn Đừng, Chủ tịch UBND xã Thống Nhất, hiện xã chưa kịp thống kê thiệt hại, nhưng thực tế là nhiều diện tích lúa vừa cấy của bà con bị đất cát vùi lấp. Nước từ đập Thống Nhất xả ra cũng khiến đất nông nghiệp bị cuốn trôi. Với tình hình mưa lớn như hiện nay, vụ lúa năm nay bà con khó lòng thu hoạch được gì. 

img

Đường quốc lộ 6 qua ngã ba Chăm bị ngập sâu. 

Nhất, mưa lớn khiến việc lưu thông qua xã gặp nhiều khó khăn. Xã đã phải đưa ra khuyến cáo, bà con tuyệt đối không nên ra ngoài đường vào những ngày mưa lớn thế này. Cũng theo ông Đừng, cánh của xã ở gần cầu Thống Nhất, bà con vừa cấy chưa lâu, nay bị nước cuốn trôi sạch.

 img

Nước lũ tràn qua quốc lộ 6. 

img

Nhiều phương tiện chết máy khi đi qua vùng nước bị ngập sâu. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem